Trung Quốc hạ thủy tàu chiến không người lái siêu nhỏ gọn

Trung Quốc vừa cho hạ thủy một tàu chiến không người lái với kích thước rất nhỏ gọn hồi cuối tuần vừa rồi khiến giới quan sát thế giới ngỡ ngàng.

Tàu chiến không người lái vừa được Trung Quốc hạ thủy có quá trình nghiên cứu, phát triển cực kỳ bí mật. Tới tận ngày hạ thủy, con tàu này mới khiến toàn thế giới ngạc nhiên. Nguồn ảnh: Livejournal.

Tàu chiến không người lái vừa được Trung Quốc hạ thủy có quá trình nghiên cứu, phát triển cực kỳ bí mật. Tới tận ngày hạ thủy, con tàu này mới khiến toàn thế giới ngạc nhiên. Nguồn ảnh: Livejournal.

Thậm chí, báo chí Trung Quốc còn không hề biết tới tên gọi và số hiệu của tàu chiến này. Những thông tin có giá trị nhất về tàu chiến không người lái của Trung Quốc đó là nó được phát triển bởi Tập đoàn Đóng tàu Trung Quốc. Nguồn ảnh: Livejournal.

Về cơ bản, tàu chiến không người lái này có thiết kế cực kỳ nhỏ gọn với chiều dài chỉ 15 mét, giãn nước tối đa 20 tấn, có tốc độ lên tới 42 hải lý giờ - nghĩa là nhanh tương đương với các loại xuồng cao tốc. Nguồn ảnh: Livejournal.

Tàu được trang bị hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu kèm theo đó là khả năng điều khiển từ xa trong khoảng cách khoảng hơn 1000 km tính từ trạm phát cuối cùng. Nguồn ảnh: Livejournal.

Toàn bộ hệ thống radar cùng với các thiết bị quang điện tử được đặt bên trên kiến trục thượng tầng của tàu. Có thể dễ dàng nhận ra, tàu được trang bị hệ thống radar quét mảng cùng với sóng sonar. Nguồn ảnh: Livejournal.

Báo chí Trung Quốc khẳng định, tùy thuộc vào từng nhiệm vụ, tàu chiến không người lái này thậm chí có khả năng mang theo tới 8 tên lửa dưới 8 giếng phóng thẳng đứng trên tàu. Nguồn ảnh: Livejournal.

Ngoài ra, tàu cũng có khả năng triển khai ngư lôi, thủy lôi và được trang bị kèm một khẩu pháo tự động 30mm có khả năng điều khiển từ xa. Nguồn ảnh: Livejournal.

Tàu không sử dụng chân vịt mà sử dụng hệ thống bơm nước phản lực. Hệ thống này cho phép tàu hoạt động được cả ở những vùng nước nông, sông suối hay thậm chí là kênh rạch. Nguồn ảnh: Livejournal.

Có vẻ như, tàu chiến điều khiển từ xa này của Trung Quốc chỉ được chế tạo phục vụ cho mục đích thử nghiệm. Tuy nhiên trong tương lai, tàu hoàn toàn có thể được chế tạo với số lượng lớn, thậm chí phục vụ cho nhiệm vụ tấn công cảm tử cực kỳ hiệu quả. Nguồn ảnh: Livejournal.

Theo Tuấn Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/trung-quoc-ha-thuy-tau-chien-khong-nguoi-lai-sieu-nho-gon/20191230122513751