Trung Quốc hạ lãi suất cho vay cơ bản

Hôm nay (20/11), Trung Quốc đã hạ lãi suất cho vay cơ bản nhằm thúc đẩy nền kinh tế trong bối cảnh nhu cầu nội địa giảm sút và tranh chấp thương mại với Mỹ đang tác động tiêu cực đến tăng trưởng của nước này.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã giảm 0,5 điểm % lãi suất cho vay cơ bản đối với cả kỳ hạn 1 năm và 5 năm, xuống lần lượt còn 4,15% và 4,8%. Lãi suất cho vay cơ bản được dùng để tham chiếu cho các loại lãi suất cho vay khác, nên việc cắt giảm lãi suất cơ bản thường được coi là công cụ kích thích cho vay và tạo thêm nguồn tín dụng cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định việc cắt giảm lãi suất cơ bản lần này chỉ có tác động rất nhỏ tới nền kinh tế Trung Quốc, do không giúp hạ lãi suất đối với lượng lớn các khoản vay cũ. Dù vậy, đây vẫn là bước đi cần thiết nhằm thúc đẩy đà tăng trưởng kinh tế vốn chỉ đạt 6% trong quý III vừa qua, mức thấp nhất trong gần 3 thập kỷ.

Trước đó, hôm 18/11, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng đã hạ lãi suất các hợp đồng mua lại kỳ hạn 7 ngày từ 2,55% xuống 2,5% nhằm khuyến khích các ngần hàng tăng khoản vay đối với các công ty vừa và nhỏ.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/trung-quoc-ha-lai-suat-cho-vay-co-ban