Trung Quốc hạ giá Nhân dân tệ xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008, để ngỏ mục tiêu tăng trưởng

Ngày 25/5, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã hạ tỷ giá tham chiếu chính thức của Nhân Dân tệ (NDT) xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hồi năm 2008.

Trung Quốc đặt tỷ giá tham chiếu ở mức 7,1209 NDT đổi được 1 USD. (Nguồn: gtreview)

PBOC đã đặt tỷ giá tham chiếu ở mức 7,1209 NDT đổi được 1 USD trước khi thị trường mở cửa, tương đương 0,38%, thấp hơn so với mức 7,0939 "ăn" 1 USD trước đó. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 28/2/2008.

Trong một thông tin có liên quan, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ ba Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) khóa XIII, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, nước này đã có thể đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020 ở ngưỡng khoảng 6% nếu đại dịch Covid-19 không xảy ra.

Trước đó, ngày 22/5, trong Báo báo công tác thường niên của Chính phủ được trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội, Bắc Kinh đã quyết định “để ngỏ” mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho năm 2020, vì những bất ổn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Thế Việt

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-ha-gia-nhan-dan-te-xuong-muc-thap-nhat-ke-tu-nam-2008-de-ngo-muc-tieu-tang-truong-116246.html