Trung Quốc gửi 2,2 triệu khẩu trang, 50.000 bộ kit xét nghiệm tới châu Âu chống Covid-19

Để đáp lại sự hỗ trợ về thiết bị y tế của liên minh châu Âu (EU) khi Bắc Kinh đối phó với dịch Covid-19, Trung Quốc sẽ gửi 2,2 triệu khẩu trang và 50.000 bộ kit xét nghiệm tới EU trong tuần này.

 Theo Reuters, sự hỗ trợ của Trung Quốc vào lúc này được xem là cần thiết với EU, vì khối đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung khẩu trang và đồ bảo hộ y tế, mặc dù hồi đầu tháng 3 các nước trong khối đã cố gắng bàn bạc tìm hướng xử lý cho vấn đề này.

Theo Reuters, sự hỗ trợ của Trung Quốc vào lúc này được xem là cần thiết với EU, vì khối đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung khẩu trang và đồ bảo hộ y tế, mặc dù hồi đầu tháng 3 các nước trong khối đã cố gắng bàn bạc tìm hướng xử lý cho vấn đề này.

"Bắc Kinh đã không quên rằng vào tháng 1, khi Trung Quốc là tâm điểm của đợt bùng phát, Liên minh châu Âu đã giúp đỡ", bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, phát biểu trong một đoạn video được đăng tải trên Twitter.

Trước đó EU đã ủng hộ 50 tấn thiết bị y tế cho Trung Quốc vào tháng 1-2020 khi dịch Covid-19 bùng phát tại nước này

"Hôm nay châu Âu trở thành tâm điểm của đại dịch virus corona toàn cầu, và chúng tôi cũng cần đồ bảo hộ. Các nước trong khối đang tăng năng lực sản xuất nhưng việc đó phải cần vài tuần, và trong lúc này chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ từ Trung Quốc", bà von der Leyen cho biết thêm.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết thêm, bà đã điện đàm với Thủ tướng Lý Khắc Cường, ông nói rằng Trung Quốc có thể gửi ngay 200.000 khẩu trang N95, 2 triệu khẩu trang y tế và 50.000 bộ kit xét nghiệm Covid-19 tới châu Âu.

Trước khi ông Lý đề nghị giúp đỡ, EU đã thất bại trong việc kêu gọi các công ty sản xuất đồ bảo hộ y tế gia tăng sản xuất để đáp ứng nhu cầu

Những nhà sản xuất này hầu hết đặt nhà máy tại Trung Quốc và các nước châu Á khác, và họ đang phải hoạt động hết công suất.

25 trong số 27 quốc gia EU đã đồng ý tham gia một chương trình mua chung các thiết bị bảo hộ y tế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua sắm, giảm giá mặt hàng này và tránh cạnh tranh giữa các quốc gia thành viên.

Tuy nhiên, nhiều nước cũng đang cố gắng để thu mua thiết bị đơn phương, và tuần trước Trung Quốc cũng gửi riêng tới Italy các thiết bảo hộ bị y tế bao gồm khẩu trang.

Ủy ban châu Âu đã thuyết phục thành công Pháp và Đức - hai nước sản xuất nhiều thiết bị y tế nhất của khối - dỡ bỏ các hạn ngạch xuất khẩu của họ để đảm bảo nguồn cung trên toàn châu Âu.

Dịch Covid-19 xuất phát tại Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12-2019, ngay sau đó chúng đã lan rộng và trở thành đại dịch toàn cầu.

Theo thống kê mới nhất, đã có 220.229 ca nhiễm Covid-19, trong đó 85.769 ca hồi phục và 8.981 người tử vong.

Do châu Âu khá buông lỏng giai đoạn 1 của dịch...

Nên dịch đã chuyển từ châu Á sang châu Âu, hiện Italy đang là quốc gia có tỷ lệ lây lan Covid-19 cao nhất tại châu Âu.

Các biện pháp phòng vệ bao gồm việc đeo khẩu trang đang được nhiều quốc gia thực hiện nhằm ngăn ngừa sự lây lan của đại dịch đáng sợ này.

Việt Hùng (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-trung-quoc-gui-22-trieu-khau-trang-50000-bo-kit-xet-nghiem-toi-chau-au-chong-covid19/847343.antd