Trung Quốc gọi Mỹ dối trá, mua vàng để đấu dài lâu

Trung Quốc mua thêm vàng để đối phó lệnh cấm, Huawei gọi Mỹ nói lời dối trá với thế giới.

Trong bối cảnh thương mại Mỹ-Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt hay tiến tới một thỏa thuận thì Bắc Kinh vẫn đang tiếp tục tiến hành các biện pháp cần thiết để chống đỡ các lệnh trừng phạt từ Washington.

Trung Quốc tăng mua vàng 6 tháng liên tiếp. Ảnh: Bloomberg.

Trung Quốc tăng mua vàng 6 tháng liên tiếp. Ảnh: Bloomberg.

Số liệu từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho thấy, trong tháng 5, lượng vàng được đổ vào kho dự trữ đã tăng lên 61,61 triệu ounce trong khi con số này trong tháng 4 là 61,10 triệu ounce.

Tính đến cuối tháng 5, kho vàng của nước này đạt tổng giá trị 79,83 tỷ USD và trong vòng 5 tháng tính đến tháng 4, Trung Quốc đã tích trữ thêm 58 tấn vàng.

Bên cạnh đó, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc trong tháng 5 đã tăng 6 tỷ USD, đạt mức 3,101 nghìn tỷ USD.

Dữ liệu mới nhất từ NHTW Trung Quốc (PBOC) cho thấy Trung Quốc đang mua vào lượng vàng lớn sau giai đoạn tạm ngưng từ cuối năm 2016 đến tháng 12 năm ngoái.

Điều này cho thấy, Trung Quốc đang hướng đến đa dạng nguồn ngoại tệ và vàng tích trữ trong thời điểm xảy ra chiến tranh thương mại với Mỹ. Việc tích trữ vàng là chiến thuật không mới. Nga cũng đã sử dụng chiêu thức này để đối phó với các lệnh trừng phạt kinh tế từ Mỹ.

Từ sự thành công của Moscow, Bắc Kinh có khả năng tiếp tục mua thêm vàng để dự trữ.

Nhà phân tích Bart Melek của TD Securities đánh giá: “Trung Quốc muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư do căng thẳng thương mại và nguy cơ chiến tranh lạnh công nghệ bùng nổ… Nên nhớ rằng vàng là kênh đầu tư an toàn".

Đà tăng của dự trữ vàng Trung Quốc phản ánh Chính phủ Trung Quốc "quyết tâm đa dạng hóa" danh mục tài sản, tránh tập trung quá nhiều vào các tài sản bằng đồng USD.

Trung Quốc do đó, có khả năng sẽ mua thêm 150 tấn vàng, theo nhà phân tích Helen Lau tại Argonaut Securities (Australia) dự đoán rằng đến cuối năm 2019.

Hãng tin Sputnik (Nga) cho biết Mỹ và Trung Quốc đã cố gắng vượt qua các bất đồng xuất hiện từ quyết định của Tổng thống Trump trong tháng 6/2018 áp mức thuế 25% đối với hàng hóa trị giá 50 tỷ USD của Trung Quốc để điều chỉnh thâm hụt thương mại giữa hai bên.

Trung Quốc gọi Mỹ dối trá khi nói về Huawei

Cùng với đòn thuế quan áp đặt vào hàng hóa Trung Quốc, Mỹ cũng áp lệnh cấm vào Huawei – niềm tự hào công nghệ của Bắc Kinh với các cáo buộc gian lận, gián điệp.

Bất chấp tuyên bố từ phía Mỹ, Huawei đã liên tục bác bỏ việc báo cáo dữ liệu với Chính phủ Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng mới đây đã bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi hối thúc đồng minh châu Âu không hợp tác với Huawei bởi Huawei có mối quan hệ với chính quyền Trung Quốc, đồng thời không chia sẻ các giá trị chung của phương Tây.

Ông Cảnh Sảng đã gọi những tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo là “lời dối trá”.

“Mỹ tuyên bố rằng Huawei và các doanh nghiệp Trung Quốc gây rủi ro an ninh, nhưng họ không cung cấp bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào về việc này", ông Cảnh Sảng phát biểu trong cuộc họp ngắn tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10/6.

Nhà ngoại giao Trung Quốc cho rằng “Mỹ đã đưa ra những lời buộc tội vô căn cứ và sử dụng quyền lực nhà nước để gây áp lực lên Huawei, một công ty tư nhân, điều này là vô đạo đức và đáng xấu hổ, đây không phải là cách hành xử của một cường quốc".

“Tôi muốn nhắc ông Pompeo rằng bài phát biểu của ông không nhận được bất kỳ sự đồng thuận nào từ những quốc gia khác” – đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Huawei đang có cơ hội được gỡ bỏ hoặc giảm bớt các lệnh cấm từ chính quyền Mỹ. Để được điều này, Trung Quốc phải chấp nhận ngồi chung bàn đàm phán với Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể nới lỏng các hạn chế với Huawei nếu có tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.

"Nếu Trung Quốc muốn đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẵn sàng ký theo những điều khoản mà hai bên đã thống nhất. Còn nếu Trung Quốc không muốn, Tổng thống Trump vẫn hoàn toàn vui vẻ với các đòn thuế để tái cân bằng mối quan hệ", ông Mnuchin khẳng định.

Tuy nhiên, nếu chấp nhận điều kiện của ông Trump, Bắc Kinh sẽ có thể tạo thêm bằng chứng để Mỹ cáo buộc là hỗ trợ Huawei, một khi cuộc đàm phán không thành công.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/trung-quoc-goi-my-doi-tra-mua-vang-de-dau-dai-lau-3381713/