Trung Quốc gỡ bỏ phong tỏa 10 khu dân cư gần một khu chợ ở Bắc Kinh

10 khu dân cư gần các nguồn lây nhiễm Covid-19 ở Bắc Kinh đã gỡ bỏ phong tỏa sau 14 ngày không ghi nhận ca mắc nào.

China News ngày 29/6 đưa tin, Trung Quốc ghi nhận thêm 12 ca nhiễm mới Covid-19 trong 24 giờ qua, trong đó có 5 ca từ nước ngoài và 7 ca nhiễm nội địa (đều tại Bắc Kinh).

Kể từ khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên tại khu chợ đầu mối Tân Phát Địa vào hôm 12/6, Bắc Kinh đã ghi nhận hơn 300 ca nhiễm Covid-19 mới. Ngoài ra, hơn 30 khu dân cư có người tiếp xúc gần với nguồn lây nhiễm và xung quanh các khu chợ đã bị phong tỏa, trong nỗ lực ngăn chặn làn sóng bùng phát dịch bệnh lần thứ 2 của giới chức địa phương.

Mới đây, 10 khu dân cư xung quanh khu chợ Ngọc Tuyền, quận Hải Định, Bắc Kinh đã được gỡ bỏ các biện pháp phong tỏa kiểm soát vào lúc 0h ngày 29/6.

Bên ngoài khu chợ Ngọc Tuyền ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Sohu

Bên ngoài khu chợ Ngọc Tuyền ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Sohu

Nhóm lãnh đạo phòng và kiểm soát dịch bệnh quận Hải Định cho biết, các khu dân cư trên không ghi nhận bất cứ trường hợp nhiễm Covid-19 nào trong suốt 14 ngày bị phong tỏa.

Một động thái cho thấy dịch bệnh về cơ bản đã được kiểm soát ở các khu vực thuộc thủ đô Bắc Kinh.

Tuy nhiên, dịch bệnh cũng đã lây lan sang một số tỉnh lân cận, đặc biệt là Hà Bắc. Giới chức y tế Trung Quốc ngày 28/6 cho biết, huyện An Tân (Hà Bắc), cách Bắc Kinh khoảng 150km, sẽ bị "phong tỏa và kiểm soát hoàn toàn" bằng các biện pháp nghiêm ngặt tương tự như áp dụng với tâm dịch Vũ Hán ở thời điểm dịch bùng phát mạnh hồi đầu năm nay.

Dịch Covid-19 khởi phát lần đầu vào cuối tháng 12/2019 ở thành phố Vũ Hán. Đến nay, Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 83.512 ca nhiễm bệnh, trong đó có 4.634 trường hợp tử vong.

Hoa Vũ (Theo China News)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/trung-quoc-go-bo-phong-toa-10-khu-dan-cu-gan-mot-khu-cho-o-bac-kinh-a328982.html