Trung Quốc giới thiệu xe bọc thép dù mạnh ngang ngửa BMD-4 của Nga

Theo quảng cáo của tập đoàn công nghiệp quốc phòng Norinco của Trung Quốc, biến thể xe bọc thép chiến đấu đổ bộ đường không mới của công ty này sẽ được trang pháo to hơn và động cơ khỏe hơn so với người tiền nhiệm ZBD-03

Theo đó tại Triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải - Zhuhai Airshow 2018 năm nay, Tập đoàn Norinco của Trung Quốc đã lần đầu tiên giới thiệu biến thể mới nhất của dòng xe bọc thép đổ bộ đường không ZBD do tập đoàn này phát triển cho Quân đội Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina.

Theo đó tại Triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải - Zhuhai Airshow 2018 năm nay, Tập đoàn Norinco của Trung Quốc đã lần đầu tiên giới thiệu biến thể mới nhất của dòng xe bọc thép đổ bộ đường không ZBD do tập đoàn này phát triển cho Quân đội Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina.

Theo như quảng cáo của Norinco mẫu xe bọc thép dù này sở hữu sức mạnh không hề thua kém các dòng xe bọc thép BMD của Nga hiện tại và có thể được triển khai từ các máy bay vận tải quân sự hạng nặng như IL-76 hoặc Y-20 có trong biên chế Không quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina.

Dù Norinco vẫn chưa công bố tên gọi chính thức của mẫu xe bọc thép này nhưng nhìn từ hình dáng bên ngoài có thể thấy nó có phần giống với mẫu xe chiến đấu bộ binh ZBD-04 đang được Quân đội Trung Quốc sử dụng, nhưng có thiết kế gọn hơn, điều này có thể là nhằm cắt giảm trọng lượng của xe cho nhiệm vụ đổ bộ đường không. Nguồn ảnh: Sina.

Theo đó phần khung thân bánh xích của xe bọc thép mới khá giống với ZBD-04, nhưng cụm tháp pháo của nó lại nhỏ hơn và được làm gọn lại, bên cạnh đó xe vẫn được trang bị cụm pháo chính 100mm đi kèm pháo đồng trục 30mm tương tự như trên ZBD-04. Nguồn ảnh: Sina.

Về cơ bản mà nói các mẫu máy bay vận tải chiến lược của Trung Quốc hiện tại như IL-76 hay Y-20 hoàn toàn có thể chở theo ZBD-04 hay mẫu xe bọc thép đổ bộ đường không mới của Norinco. Tuy nhiên ở nhiệm vụ đổ bộ đường không lại là một vấn đề khác. Nguồn ảnh: Sina.

Cần phải nhấn mạnh rằng, trọng lượng chiến đấu tiêu chuẩn của ZBD-04 đã ở 20 tấn, trong khi đó mẫu ZBD-03 dành riêng cho đổ bộ đường không Trung Quốc hiện tại chỉ 9 tấn, còn BMD-4 của đổ bộ đường không Nga hiện tại chỉ cũng ở mức 13.6 tấn. Do đó mẫu xe thép bọc mới của Norinco chắc chắn phải dừng ở mức 14-15 tấn mới có thể triển khai từ trên không. Nguồn ảnh: Sina.

Còn về ZBD-03 mẫu xe bọc thép đổ bộ đường không duy nhất của Trung Quốc hiện tại được phát triển từ đầu những năm 2000 và chính thức phục vụ trong quân đội Trung Quốc từ năm 2003 tới nay. Loại thiết giáp này có trọng lượng 9 tấn, dài 7,62 mét, rộng 3,04 mét và có chiều cao 2,13 mét. Nguồn ảnh: Sina.

Thiết giáp có tổ lái chính ba người bao gồm một lái xe, một xạ thủ và một chỉ huy kiêm điện đài viên. Mặc dù có chiều dài lên tới gần 8 mét nhưng ZBD-03 chỉ chở được tối đa 5 lính với đầy đủ trang bị. Nguồn ảnh: Sina.

Vũ khí chính của loại thiết giáp này bao gồm 1 khẩu pháo 30mm cùng với một khẩu súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm và kèm theo đó là một tên lửa chống tăng loại HJ-73C. Nguồn ảnh: Sina.

Điểm đặc biệt trong thiết kế của ZBD-03 chính là hệ thống giảm xóc của nó. Thiết giáp được thiết kế với hệ thống giảm xóc Hydropneumatic với khả năng có thể nâng cao hạ thấp cực kỳ cơ động. Nguồn ảnh: Sina.

Kiểu thiêt kế này cho phép ZBD-03 có thể di chuyển qua những địa hình cực kỳ phức tạp và để phù hợp với việc được thả từ trên máy bay vận tải xuống dưới mặt đất. Nguồn ảnh: Sina.

Tốc độ tối đa của phương tiện chiến đấu bộ binh này lên tới 68 km/h khi di chuyển trên đường bằng phẳng. Khi di chuyển ở dưới nước, tốc độ tối đa mà ZBD-03 có thể đạt được là 6 km/h. Nguồn ảnh: Sina.

Hiện tại vẫn chưa có bất cứ thông tin gì triển vọng xuất khẩu thiết giáp ZBD-03 của Trung Quốc ra nước ngoài. Tuy nhiên các chuyên gia khẳng định triển vọng đó là rất thấp, hoặc ít nhất khi xuất khẩu ra nước ngoài, ZBD-03 cũng sẽ bị lược bỏ bớt hệ thống giảm xóc Hydropneumatic - biến nó thành loại thiết giáp thông thường không thể đổ bộ đường không được. Nguồn ảnh: Sina.

Triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải dự kiến sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày mai 6/11/2018 và kéo dài tới ngày 11/11. Nguồn ảnh: Sina.

Mời độc giả xem Video: Dàn phương tiện chiến đấu tại Triển lãm Hàng không Chu Hải 2018 trước ngày khai mạc.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/trung-quoc-gioi-thieu-xe-boc-thep-du-manh-ngang-ngua-bmd-4-cua-nga-1140289.html