Trung Quốc giảm thuế với Mỹ trong bối cảnh virus Corona hoành hành

Trung Quốc ngày 6/2 cho biết sẽ giảm một nửa thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 75 tỷ USD, trong bối cảnh 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục giảm căng thẳng thương mại.

Ảnh minh họa: CNN.

Ảnh minh họa: CNN.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang vật lộn với sự bùng phát của virus Corona. Bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona khiến 565 người thiệt mạng và hơn 28.000 người bị nhiễm, chủ yếu tại Trung Quốc.

Bắt đầu từ tuần tới, Trung Quốc sẽ cắt giảm thuế suất 10% mà nước này ban hành xuống còn 5%. Các loại mặt hàng khác bị đánh thuế 5% sẽ giảm còn 2,5%, theo tuyên bố của Ủy ban Thuế quan của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc.

“Trung Quốc hy vọng cả 2 bên sẽ tuân thủ các hiệp định song phương và nỗ lực thực hiện các điều khoản liên quan để thúc đẩy niềm tin thị trường, thúc đẩy quan hệ thương mại song phương và tăng trưởng kinh tế toàn cầu”, tuyên bố trên cho biết.

Tommy Wu, một nhà kinh tế học của Oxford cho biết, việc giảm thuế quan này được cho là động thái “trả nghĩa” việc Mỹ cắt giảm thuế hồi tháng 9/2019 theo “thỏa thuận thương mại giai đoạn một”. “Thông báo này có thể giúp thúc đẩy tâm lý thị trường, đặc biệt là vào thời điểm Trung Quốc đang vật lộn với các tác động kinh tế của dịch virus Corona”.

Khi dịch bùng phát, Bắc Kinh đã tiến hành các bước chưa từng có là đóng cửa các thành phố lớn. Chính phủ cũng kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tạm thời đóng cửa các nhà máy và các công nhân phải ở nhà. Hàng triệu người đã bỏ ít hầu bao hơn cho việc mua sắm, khi họ tránh ra khỏi nhà và không ra các địa điểm công cộng.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/trung-quoc-giam-thue-voi-my-trong-boi-canh-virus-corona-hoanh-hanh-580716/