Trung Quốc giảm thuế đối với 850 mặt hàng nhập khẩu

Mỹ - Trung Quốc sắp ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1

(HNMO) - Trung Quốc sẽ giảm thuế đối với 850 mặt hàng nhập khẩu từ nước ngoài kể từ ngày 1-1-2020. Đây là thông tin được Bộ Tài chính nước này công bố ngày 23-12.

Ảnh minh họa.

Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, các mặt hàng được miễn, giảm thuế bao gồm thịt lợn đông lạnh, quả bơ đông lạnh, một số loại chất bán dẫn, giấy, gỗ và nhiều mặt hàng khác.

Theo đó, thuế nhập khẩu đối với mặt hàng thịt lợn đông lạnh sẽ giảm từ 12% xuống còn 8%, bơ đông lạnh giảm từ 30% xuống còn 7%. Thuế quan đối với một số loại thuốc trị hen suyễn và tiểu đường, một số loại chất bán dẫn sẽ giảm xuống mức 0%. Bộ Tài chính cũng cho biết sẽ tiếp tục giảm thuế đối với các mặt hàng công nghệ thông tin từ ngày 1-7.

Channel NewsAsia dẫn lời một số chuyên gia cho rằng, việc giảm thuế nhập khẩu đối với hàng trăm mặt hàng là một trong nhiều biện pháp của Trung Quốc nhằm thúc đẩy nhập khẩu giữa lúc nền kinh tế đang tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong vòng 30 năm qua.

Viện Tài chính và Phát triển quốc gia Trung Quốc dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ giảm xuống mức 5,8% vào năm 2020 từ mức ước tính 6,1% trong năm 2019.

Trước áp lực tăng trưởng thấp, chính phủ quốc gia này đã cam kết sẽ thực hiện các chính sách hiệu quả để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ở mức phù hợp trong năm 2020.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/953664/trung-quoc-giam-thue-doi-voi-850-mat-hang-nhap-khau