Trung Quốc giảm thặng dư thương mại

Theo AFP, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đã giảm xuống trong tháng 7, sau khi Tổng thống Donald Trump áp đặt thuế suất cao lên nhiều mặt hàng xuất khẩu từ Trung Quốc.

Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục áp thuế lên gói hàng hóa 18 tỷ USD của Trung Quốc

Báo cáo cho biết thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong tháng 7 là 28,1 tỷ USD, giảm so với mức kỷ lục 28,9 tỷ USD hồi tháng 6. Hôm 6/6, Mỹ đã áp đặt thuế suất 25% lên các mặt hàng xuất khẩu trị giá 34 tỷ USD của Trung Quốc, dẫn tới tuyên bố đáp trả từ phía Bắc Kinh.

Căng thẳng giữa đôi bên thời gian qua tiếp tục leo thang. Reuters hôm qua cho biết, Mỹ thông báo sẽ tiếp tục áp thuế lên các mặt hàng trị giá 16 tỷ USD của Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 23/8 tới. Giới chức Mỹ nói sẽ có 279 mặt hàng chịu thuế suất mới, trong đó có xe máy, thiết bị nông nghiệp, mô-tô… Bắc Kinh tuyên bố sẽ đáp trả.

Q.A (Theo Reuters, AFP)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/trung-quoc-giam-thang-du-thuong-mai-post224380.html