Trung Quốc gia hạn mức cảnh báo cam về hạn hán nghiêm trọng

Nhiều khu vực thuộc Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu, Quảng Đông, Quảng Tây và Trùng Khánh của Trung Quốc đã trải qua hạn hán từ mức trung bình đến nghiêm trọng.

Mực nước hồ Bà Dương xuống mức thấp do hạn hán tại Cửu Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ngày 23/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mực nước hồ Bà Dương xuống mức thấp do hạn hán tại Cửu Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ngày 23/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/10, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc đã gia hạn mức cảnh báo màu cam về hạn hán tại một số khu vực phía Nam, phía Đông và Tây Nam của nước này.

Theo cơ quan trên, nhiều khu vực thuộc Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu, Quảng Đông, Quảng Tây và Trùng Khánh đã trải qua hạn hán từ mức trung bình đến nghiêm trọng.

Trong khi đó, một số khu vực ở Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây và Hồ Nam đã phải chứng kiến những đợt hạn hán khắc nghiệt.

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo trong 3 ngày tới, một số khu vực thuộc Trùng Khánh, An Huy và Chiết Giang sẽ có mưa vừa đến mưa to. Điều này sẽ giúp giảm bớt phần nào giảm bớt tình trạng khô hạn.

Mặc dù vậy, sau đó những khu vực này lại tiếp tục thiếu mưa và nối dài những ngày nắng nóng.

Trung tâm khuyến nghị chính quyền các địa phương sử dụng nguồn nước dự trữ cho trường hợp khẩn cấp, huy động mọi nguồn nước sẵn có tại địa phương nhằm đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân và gia súc.

Cơ quan này cũng đề xuất thực hiện nghiêm các biện pháp bảo tồn nguồn nước và tạo ra lượng mưa nhân tạo khi cần thiết.

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp độ, được mã hóa theo màu sắc, trong đó màu đỏ thể hiện mức cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp đó lần lượt là các màu cam, vàng và xanh lam./.

Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-gia-han-muc-canh-bao-cam-ve-han-han-nghiem-trong/822525.vnp