Trung Quốc ghi nhận thêm 31 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, 4 ca tử vong

Ngày 3/4, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết nước này ghi nhận 31 ca mới mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, gồm 2 ca lây nhiễm trong nước và 29 ca từ nước ngoài.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 1/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 1/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ủy ban trên, trong số 2 ca lây nhiễm trong nước, 1 ca được ghi nhận ở tỉnh Liêu Ninh và 1 ca ở tỉnh Quảng Đông.

Cũng trong ngày 2/4, Trung Quốc ghi nhận 4 ca tử vong do COVID-19, toàn bộ ở tỉnh Hồ Bắc.

Với 29 ca mới, tổng số ca mắc COVID-19 từ nước ngoài vào Trung Quốc đến hết ngày 2/4 là 870 ca và chưa có ca tử vong nào trong số này.

Như vậy, tính đến hết ngày 2/4, Trung Quốc ghi nhận 81.620 ca nhiễm, trong đó có 76.571 ca đã được xuất viện, và 3.322 ca tử vong,

Tính đến hết ngày 2/4, Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã ghi nhận 802 ca nhiễm, 4 ca tử vong; Đặc khu hành chính Macau (Trung Quốc) ghi nhận 41 ca nhiễm; vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận 339 ca nhiễm, 5 ca tử vong.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của bệnh nhân bị nghi nhiễm dịch COVID-19 tại bệnh viện ở Hong Kong, Trung Quốc ngày 4/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã ra lệnh các quán bar đóng cửa trong vòng 2 tuần kể từ 18h (giờ địa phương) ngày 3/4 trong bối cảnh thành phố này tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội nhằm kiềm chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Theo quy định trên, bất cứ ai vi phạm sẽ đối mặt với 6 tháng tù giam và phạt hành chính 50.000 HKD (tương đương 6.450 USD). Chính quyền Hong Kong cho biết đang cân nhắc tạm dừng việc bán các đồ uống có cồn ở một số địa điểm. Tuy nhiên, đồ uống có cồn sẽ vẫn được bán tại các siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Có tới 62 ca nhiễm tại Hong Kong liên quan đến các quán bar, và từ đó lây nhiễm thêm 14 ca khác.

Động thái này được đưa ra một tuần sau khi chính quyền Hong Kong ngừng tiếp đón tất cả các du khách nhập cảnh và những du khách quá cảnh tại sân bay.

Minh Châu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-ghi-nhan-them-31-ca-nhiem-moi-virus-sarscov2-4-ca-tu-vong-20200403114249312.htm