Trung Quốc ghi nhận 8 ca mắc mới COVID-19, đều là các ca nhập cảnh

Ngày 13/7, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo Trung Quốc ghi nhận 8 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 12/7, tất cả đều là các ca nhập cảnh.

Người dân rời khỏi một cơ sở cách ly COVID-19 sau khi hoàn thành thời gian cách ly tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 11/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân rời khỏi một cơ sở cách ly COVID-19 sau khi hoàn thành thời gian cách ly tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 11/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo NHC, trong số các ca nhập cảnh này có 4 ca ở Khu tự trị Nội Mông, 2 ca ở tỉnh Quảng Đông, 1 ca ở thành phố Thượng Hải và 1 ca ở tỉnh Sơn Đông.

Như vậy, tính đến hết ngày 12/7, Trung Quốc có tổng cộng 83.602 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.634 ca tử vong. 78.648 bệnh nhân đã được chữa khỏi và xuất viện.

* Tại Hàn Quốc, số ca nhiễm mới đã quay trở lại mức trên 60 vào ngày 13/7 trong bối cảnh các ca nhiễm nhập cảnh và lây nhiễm cụm tại các thành phố lớn tiếp tục gia tăng.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 13/7 cho biết có thêm 62 ca nhiễm mới (trong đó 19 ca lây nhiễm trong nước), nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 13.479 ca. Số ca nhiễm mới theo ngày đã tăng mạnh so với 44 ca ghi nhận ngày 12/7 và 35 ca ngày 11/7.

Trong tổng số 62 ca nhiễm mới ghi nhận ngày 13/7, có tới 43 ca nhập cảnh và đây là mức cao nhất kể từ ngày 25/3 với 51 ca. Tin vui là không có thêm trường hợp tử vong nào. Theo đó, số ca tử vong do COVID-19 ở Hàn Quốc hiện vẫn là 289 ca. Tổng số bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn là 12.204 người. Tính đến nay, Hàn Quốc đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho 1.408.312 người.

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho hành khách tại sân bay quốc tế Incheon, phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 1/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Bắt đầu từ ngày 13/7, những người nhập cảnh Hàn Quốc từ 4 quốc gia được xem là có nguy cơ lây nhiễm cao, gồm Bangladesh, Pakistan, Kazakhstan và Kyrgyzstan, phải trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Các ca nhập cảnh, từng là nguồn lây chính ở Hàn Quốc, đã giảm xuống mức một con số vào tháng 6 vừa qua khi Hàn Quốc tăng cường kiểm dịch tại các sân bay.

Cũng từ ngày 13/7, Hàn Quốc chính thức bãi bỏ quy định mua khẩu trang y tế theo ngày, theo đó, người tiêu dùng có thể mua khẩu trang y tế tại các hiệu thuốc, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và trên mạng vào bất cứ thời điểm nào với số lượng không hạn chế.

Quy định mua khẩu trang y tế theo ngày được áp dụng tại Hàn Quốc lần đầu tiên vào cuối tháng 2 vừa qua, khi cuộc khủng hoảng thiếu khẩu trang xảy ra trong giai đoạn đầu dịch bệnh COVID-19.

Bộ Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc có kế hoạch nhanh chóng thực hiện các biện pháp hạn chế số lượng mua trong trường hợp khẩn cấp thiếu hụt khẩu trang sau khi bãi bỏ quy định này. Ngoài ra, Bộ này cũng có kế hoạch tăng cường giám sát thị trường như giá khẩu trang, số lượng tiêu thụ hằng ngày, sản lượng và sự ổn định cung cầu mặt hàng này. Trường hợp phát hiện các hành vi nâng giá, chủ các cửa hàng sẽ bị phạt tù dưới 2 năm hoặc phạt tiền theo luật ổn định vật giá.

* Bộ Y tế Philippines ngày 13/7 thông báo có thêm 162 ca tử vong do COVID-19 ở nước này trong 24 giờ qua. Đây là số ca tử vong trong ngày cao nhất, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Philippine lên 1.534 người. Nước này cũng ghi nhận thêm 2.124 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 56.259 người.

Minh Châu - Mạnh Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-ghi-nhan-8-ca-mac-moi-covid19-deu-la-cac-ca-nhap-canh-20200713101918049.htm