Trung Quốc ghi nhận 17 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất trong ngày kể từ 28/4

Sáng 11/5, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) công bố báo cáo về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó cho biết trong ngày 10/5, Trung Quốc ghi nhận thêm 17 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm 10 ca lây nhiễm trong nước và 7 ca 'nhập khẩu'. Đây là mức cao nhất trong ngày kể từ ngày 28/4.

Người dân xếp hàng thực hiện biện pháp giãn cách xã hội khi vào chợ tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 10/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân xếp hàng thực hiện biện pháp giãn cách xã hội khi vào chợ tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 10/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong số 10 ca lây nhiễm trong nước có 5 ca tại tỉnh Hồ Bắc - tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc, 3 ca tại tỉnh Cát Lâm, 1 ca ở tỉnh Liêu Ninh và 1 ca ở Hắc Long Giang. Trong khi đó, 7 ca "nhập khẩu" ở khu tự trị Nội Mông, là những hành khách từ nước ngoài.

NHC cho biết trong 24 giờ qua, Trung Quốc không ghi nhận bất cứ ca tử vong nào. Trong ngày 10/5, có 24 bệnh nhân đã bình phục và xuất viện, số ca bệnh nặng giảm còn 9 ca.

Như vậy, tính đến ngày 10/5, số ca dương tính trên toàn Trung Quốc là 82.918 ca, trong đó có 141 bệnh nhân vẫn đang được điều trị trong khi 78.144 người khỏi bệnh và xuất viện. Tổng số ca tử vong là 4.633 ca.

Trước tình trạng xuất hiện các ca lây nhiễm trong nước, ngày 10/5, ngày 10/5, chính quyền tỉnh Cát Lâm đã nâng mức cảnh báo về COVID-19 tại thành phố Thư Lan, từ mức trung bình lên mức cao.

Hiện Trung Quốc đang trong quá trình nới lỏng các biện pháp hạn chế để khôi phục cuộc sống thường nhật của người dân và hoạt động kinh tế trên cả nước để giảm thiểu những thiệt hại do COVID-19 gây ra. Các tổ chức, chuyên gia y tế quốc tế đến nay vẫn khuyến cáo chính phủ các nước cần thận trọng khi quyết định nới lỏng các biện pháp hạn chế, tránh nguy cơ dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 trên đường phố tại Hong Kong, Trung Quốc ngày 1/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, tính đến ngày 10/5, Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận tổng cộng 1.047 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 4 ca tử vong, trong khi Khu Hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) ghi nhận 45 ca nhiễm, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận 440 ca nhiễm và 6 ca tử vong.

Lan Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-ghi-nhan-17-ca-mac-moi-covid19-muc-cao-nhat-trong-ngay-ke-tu-284-20200511092250385.htm