Trung Quốc ghép phổi thành công cho một bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2

Bệnh viện nhân dân thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, ngày 1/3 thông báo các bác sĩ đã hoàn thành ca phẫu thuật ghép hai phổi trên một bệnh nhân nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Nhóm nghiên cứu phân tích mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại phòng thí nghiệm ở An Huy, Trung Quốc ngày 9/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Nhóm nghiên cứu phân tích mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại phòng thí nghiệm ở An Huy, Trung Quốc ngày 9/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ca phẫu thuật diễn ra trong ngày 29/2, kéo dài 5 giờ, do nhóm phẫu thuật của bác sĩ Chen Jingyu - chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật phổi tại Trung Quốc và cũng là giám đốc Bệnh viện nhân dân thành phố Vô Tích, thực hiện. Phổi từ người hiến chết não và được chuyển bằng đường sắt cao tốc từ một khu vực ngoài tỉnh Giang Tô.

Bệnh nhân 59 tuổi, đã có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 từ ngày 26/1 và đã có một số xét nghiệm acid nucleic âm tính. Mặc dù đã đặt ống khí quản, sử dụng máy hỗ trợ thở oxy và các phương pháp điều trị khác nhưng tình trạng suy giảm chức năng ở phổi của bệnh nhân này vẫn không được cải thiện.

"Đó là một ca phẫu thuật vô cùng mạo hiểm bởi tất cả các bác sĩ phẫu thuật mặc đồ bảo hộ y tế đều phải ở trong phòng áp lực âm trong suốt quá trình này", bác sĩ Chen cho biết. “Tất cả các bác sĩ ở trong tình trạng sức ép tâm lý trong suốt ca phẫu thuật". Ông Chen nhấn mạnh đây là một thách thức lớn cả về tâm lý và sinh lý.

Bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 được phẫu thuật ghép phổi hiện đã trong tình trạng ổn định khi 2 lá phổi được ghép đều hoạt động tốt.

An Lê (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/trung-quoc-ghep-phoi-thanh-cong-cho-mot-benh-nhan-nhiem-sars-cov-2-1348245.html