Trung Quốc: GDP của Bắc Kinh vượt gần 447 tỷ USD

Giới chức Trung Quốc cho biết trong năm 2018, GDP của thủ đô Bắc Kinh đã vượt hơn 3.000 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 446,6 tỷ USD).

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Sở thống kê Bắc Kinh cho biết GDP của thủ đô Trung Quốc này đã đạt mức 3.030 tỷ Nhân dân tệ trong năm 2018, tăng 6,6%.

Phó Giám đốc cơ quan trên, bà Bàng Giang Thiến (Pang Jiangqian) cho biết: "Bắc Kinh đã dành rất nhiều nỗ lực để chuyển các chức năng phi vốn ra khỏi thành phố và đạt được sự tăng trưởng kinh tế ổn định với chất lượng được cải thiện trong năm 2018".

Theo bà Bàng Giang Thiến, nền kinh tế mới của thành phố Bắc Kinh đã tăng 9,3%, lên tới hơn 1.000 tỷ Nhân dân tệ, chiếm 33,2% GDP của thành phố. Thu nhập bình quân đầu người sau thuế của thành phố cũng tăng 9%, lên tới 62,361 Nhân dân tệ (9.300 USD) trong năm 2018. Thành phố cũng đã chứng kiến tổng mức tiêu thụ lên tới 2.540 tỷ Nhân dân tệ, tăng 7,4% nhờ thu nhập ngày càng tăng.

Còn theo Văn phòng điều tiết thị trường Bắc Kinh, số lượng doanh nghiệp trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, dịch vụ, văn hóa, thể thao và giải trí- được thành lập trong năm 2018 đã lên tới 88.716, chiếm gần 50% doanh nghiệp mới ở Bắc Kinh trong năm ngoái./.

Lương Tuấn (P/v TTXVN tại Bắc Kinh)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/trung-quoc-gdp-cua-bac-kinh-vuot-gan-447-ty-usd/111539.html