Trung Quốc gây sức ép với Anh về chuyện Huawei

Nước Anh chịu sức ép từ cả hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc xung quanh vấn đề cho phép Huawei tham gia xây dựng mạng di động 5G.

Huawei nhận phải nghi ngại từ nhiều nước - Ảnh: Reuters

Huawei nhận phải nghi ngại từ nhiều nước - Ảnh: Reuters

Trong bài viết đăng trên báo Sunday Telegraph ngày 28.4, Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh khẳng định Huawei có thành tích tốt về an ninh. Ông kêu gọi đảo quốc sương mù ra quyết định một cách độc lập, phù hợp lợi ích quốc gia.

Đại sứ Lưu nhấn mạnh thế giới không muốn bất kỳ biện pháp phân biệt đối xử nhắm vào đơn vị phát triển 5G nào, còn Trung Quốc không muốn đối tác cởi mở và công bằng như Anh lại thiết lập “một sân chơi bất công”.

Cũng theo Đại sứ Lưu: “Rủi ro (an ninh) cần được xem xét nghiêm túc nhưng không nên kích động tâm lý sợ hãi. Chúng có thể bị quản lý, các quốc gia và công ty cùng hợp tác”.

Trước đó trang The Guardian đưa tin phía Mỹ muốn tăng áp lực với Anh bằng cách cử ông Robert Strayer - Phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách Chính sách mạng và thông tin liên lạc quốc tế - sang làm việc nhằm thuyết phục đồng minh xem xét lại quyết định chỉ hạn chế chứ không cấm hoàn toàn Huawei tham gia xây dựng mạng di động 5G quốc gia.

Sức ép từ Mỹ lẫn Trung Quốc xuất hiện sau khi trang The Telegraph tiết lộ Hội đồng An ninh quốc gia Anh (do Thủ tướng Theresa May đứng đầu) sau cuộc họp ngày 23.4 đã đồng ý cho phép Huawei giúp phát triển một số thành phần trong hệ thống mạng như ăng ten hay cơ sở hạ tầng “không cốt lõi” khác.

Với cáo buộc Huawei tạo điều kiện cho chính quyền lẫn quân đội Trung Quốc tiến hành hoạt động gián điệp, chính quyền Washington thời gian qua không ngừng kêu gọi tẩy chay sản phẩm do tập đoàn này cung cấp. Tuy nhiên họ chưa thể thuyết phục Anh.

Cẩm Bình (theo Reuters, Sunday Telegraph)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trung-quoc-gay-suc-ep-voi-anh-ve-chuyen-huawei-112179.html