Trung Quốc, EU viện trợ nhân đạo Syria

Ngày 4-3, Trung Quốc và Syria đã ký một thỏa thuận hợp tác kinh tế. Theo THX, thỏa thuận này được ký giữa Ủy ban Kế hoạch và Hợp tác Quốc tế của Syria (PICC) và Đại sứ quán Trung Quốc tại Damacus.

Theo PICC, Trung Quốc sẽ viện trợ một khoản tiền để phục vụ các dự án nhân đạo được hai bên nhất trí. Người đứng đầu PICC Imad Sabouni cho biết, các khoản viện trợ của Trung Quốc có tầm quan trọng lớn trong việc giải quyết tình hình khó khăn do hậu quả chiến tranh, phần lớn sẽ được sử dụng cho các dự án nhân đạo và môi trường. Ông Sabouni cũng ca ngợi quan hệ Trung Quốc - Syria là “đặc biệt và lịch sử”.

Cùng ngày, hãng tin CNS News đưa tin, trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell đã cam kết gói viện trợ bổ sung dành cho những nhóm người dễ bị tổn thương tại Syria trị giá 170 triệu EUR.

KHÁNH HƯNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/trung-quoc-eu-vien-tro-nhan-dao-syria-649457.html