Trung Quốc dừng bay Boeing 737 Max 8 sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Ethopia

Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) ngày 11-3 đã yêu cầu các hãng hàng không nước này tạm dừng sử dụng máy bay Boeing 737 Max 8 sau vụ tai nạn thảm khốc của máy bay thuộc Hãng hàng không Ethopian Airlines làm 157 người thiệt mạng.

Mảnh vỡ của chiếc máy bay vừa bị rơi được tìm thấy gần thị trấn Bishoftu của Ethiopia

Mảnh vỡ của chiếc máy bay vừa bị rơi được tìm thấy gần thị trấn Bishoftu của Ethiopia

Thảm kịch trên là vụ tai nạn thứ hai liên quan đến dòng máy bay mới này trong 4 tháng qua. Hồi tháng 10-2018, một chiếc máy bay của Lion Air đã đâm xuống biển ngoài khơi Thủ đô Jakarta của Indonesia, làm toàn bộ 189 người trên khoang thiệt mạng.

CAAC cho hay, cơ quan này sẽ liên lạc với giới chức hàng không Mỹ và hãng Boeing trước khi nối lại các chuyến bay sử dụng máy bay Boeing 737 Max 8. Được biết, khoảng 60 chiếc Boeing 737 Max 8 được bàn giao cho các hãng hàng không Trung Quốc kể từ khi dòng máy bay mới này ra mắt.

Hôm 10-3, chuyến bay mang số hiệu ET 302 của Ethiopian Airlines, trên hành trình từ Addis Ababa (Ethiopia) đến Nairobi (Kenya), đã bị rơi chỉ 6 phút sau khi cất cánh.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Tuấn Anh (Theo AP)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/trung-quoc-dung-bay-boeing-737-max-8-sau-vu-tai-nan-may-bay-tham-khoc-o-ethopia/802225.antd