Trung Quốc đưa lô vaccine Covid-19 đầu tiên tới Brazil

Ngày 19/11 vừa qua, lô vaccine Covid-19 đầu tiên của Trung Quốc đã được đưa tới bang Sao Paulo của Brazil như một phần trong kế hoạch nhập 6 triệu liều vaccine từ Trung Quốc của bang này.

Loại vaccine mà bang Sao Paulo của Brazil mua từ Trung Quốc là CoronaVac của công ty Sinovac Biotec. Lô vaccine đầu tiên này gồm 120.000 liều đã được đưa đến São Paulo hôm 19/11 vừa qua.

Truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Joao Doria, Thống đốc bang này cho biết, đây là một phần trong 6 triệu liều vaccine mà bang Sao Paulo dự kiến nhập của Sinovac Biotec. Nguyên liệu của vaccine này cũng sẽ tiếp tục được đưa tới Brazil theo đợt, bởi ngoài số vaccine nhập khẩu trên, 40 triệu liều CoronaVac sẽ được sản xuất tại Brazil bởi Viện Butantan, một trong những trung tâm nghiên cứu y sinh hàng đầu của nước này.

Vaccine Covid-19 của Sinovac.

Vaccine Covid-19 của Sinovac.

Theo ông Joao Doria, hiện vaccine này sắp hoàn thành những bước cuối cùng của giai đoạn III thử nghiệm lâm sàng trên người tại Brazil. Dự kiến, khoảng 2-3 tuần tới, kết quả thử nghiệm sẽ được gửi tới Cơ quan quản lý y tế Brazil (Anvisa) phê duyệt.

Là bang có số dân đông nhất Brazil, São Paulo mới đây tuyên bố dự kiến sẽ mua 60 triệu liều vaccine Covid-19 vào trước cuối tháng 2/2021.

Trước đó, vaccine CoronaVac của Trung Quốc từng dính vào nghi vấn "sự cố bất lợi nghiêm trọng" trong quá trình thử nghiệm ở Brazil, tuy nhiên sau đó tình nguyện viên liên quan đã được xác định tử vong là do tự sát, không liên quan đến việc thử nghiệm lâm sàng vaccine.

Brazil hiện là vùng dịch lớn thứ 3 thế giới sau Mỹ và Ấn Độ. Tính đến ngày 19/11, nước này đã ghi nhận gần 6 triệu ca Covid-19, trong đó có hơn 168.000 ca tử vong./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-dua-lo-vaccine-covid-19-dau-tien-toi-brazil-819077.vov