Trung Quốc đưa 31 máy bay đến Nga dự tập trận lớn nhất lịch sử

Các tiêm kích, trực thăng quân sự Trung Quốc đã có mặt tại Nga để chuẩn bị cho cuộc tập trận Vostok-2018 có quy mô lớn chưa từng thấy.

Biên đội máy bay Trung Quốc gồm 6 tiêm kích bom JH-7, 6 trực thăng Mi-171, 9 trực thăng Z-9 và 9 trực thăng Z-19 ngày 11/9 đáp xuống sân bay thuộc thao trường Tsugol, vùng Zabaikalsky Krai, Nga để tham gia cuộc tập trận Vostok-2018, theo Almasdar News.

Ngoài 31 máy bay chiến đấu này, Trung Quốc còn triển khai 3.200 binh sĩ đến tham gia cuộc tập trận lớn nhất lịch sử của Nga

Hơn 300.000 binh sĩ và hàng chục nghìn khí tài quân sự Nga hôm qua khởi động đợt tập trận Vostok-2018 ở vùng Viễn Đông. Cuộc tập trận sẽ diễn ra tại 5 thao trường huấn luyện trên đất liền, cũng như các khu vực ở Biển Nhật Bản, biển Bering và biển Okhotsk từ ngày 11/9 đến 15/9, trùng với đợt tập trận Rapid Trident 2018 của NATO diễn ra tại Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, việc tham gia tập trận Vostok-2018 của Nga nhằm tăng cường hợp tác giữa lực lượng vũ trang hai nước và cải thiện khả năng hiệp đồng đối phó với các mối đe dọa an ninh. Cơ quan này khẳng định sự tham gia của Bắc Kinh vào Vostok 2018 không nhằm vào bên thứ ba nào.

Chuyên gia quân sự Song Zhongping nhận định Trung Quốc cử lực lượng ưu tú từ Chiến lược khu miền Bắc tham gia tập trận tại Nga, nhằm rèn luyện hàng loạt tình huống từ chống khủng bố, cướp biển, cứu trợ thiên tai cho đến đào tạo thực chiến và diễn tập phản công.

NGUYỄN HOÀNG (VnExpress)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/trung-quoc-dua-31-may-bay-den-nga-du-tap-tran-lon-nhat-lich-su-post226552.html