Trung Quốc dự kiến xây thêm 4.400km đường sắt trong năm 2020

Theo thông tin từ Tập đoàn đường sắt quốc gia Trung Quốc, trong năm 2020 nước này dự kiến sẽ xây thêm 4.400 km đường sắt.

Theo báo cáo của Tập đoàn đường sắt quốc gia Trung Quốc, 6 tháng đầu năm 2020, đầu tư tài sản cố định đường sắt Trung Quốc đạt 325,8 tỷ nhân dân tệ (khoảng 46 tỷ USD), tăng 1,2% so với cùng kỳ, trong đó đầu tư cơ sở hạ tầng đường sắt đạt 245,1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 34 tỷ USD), tăng 3,7%.

Trung Quốc dự kiến xây thêm 4.400km đường sắt trong năm 2020. Ảnh minh họa: China Daily

Trung Quốc dự kiến xây thêm 4.400km đường sắt trong năm 2020. Ảnh minh họa: China Daily

Trong 6 tháng đầu năm, Trung Quốc đã xây mới 1.178 km đường sắt, trong đó có 605 km đường sắt cao tốc. Dự kiến, trong năm 2020 Trung Quốc sẽ xây thêm 4.400 km đường sắt với 2.300 km đường sắt cao tốc. Hiện Trung Quốc có mạng lưới đường sắt dài 139.000 km, chiều dài đường sắt cao tốc vào khoảng 35.000 km, chiếm vị trí số 1 thế giới.

Theo các chuyên gia, đầu tư sẽ là lĩnh vực được Trung Quốc tập trung trong thời gian tới, đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng đường sắt và đường bộ nhằm bù đắp tác động bất lợi của dịch Covid-19 đối với dịch vụ và thương mại, 2 trong 3 động lực tăng trưởng quan trọng của nước này./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-du-kien-xay-them-4400km-duong-sat-trong-nam-2020-1067639.vov