Trung Quốc: Động đất gần biên giới Triều Tiên, nghi do nổ

Một trận động đất mạnh 1,3 độ richter đã xảy ra ở tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), khu vực giáp biên giới Triều Tiên.

Ảnh minh họa: Sputnik

Ảnh minh họa: Sputnik

Hãng tin Tass dẫn nguồn Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cho biết cơn địa chấn mạnh 1,3 độ richter xảy ra lúc 19h38’ hôm nay, 17/6 với tâm chấn nằm trên mặt đất (độ sâu 0km).

Vị trí tâm chấn cách thành phố Hồn Xuân, thuộc châu tự trị Diên Biên, Cát Lâm (Trung Quốc) khoảng 10km, giáp biên giới Triều Tiên và cách biên giới Nga chỉ khoảng 50km.

Nguyên nhân dẫn đến trận động đất, theo phía Trung Quốc, có thể là một vụ nổ.

Trước đó, các hoạt động địa chấn tương tự từng xảy ra sau khi Triều Tiên tiến hành thử vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân.

Thông tin này được công bố chỉ vài giờ sau khi Bắc Kinh thông báo kế hoạch thăm chính thức Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần này.

Minh Hạnh

Theo Tass, Sputnik

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/trung-quoc-dong-dat-gan-bien-gioi-trieu-tien-nghi-do-no-1429680.tpo