Trung Quốc đóng cửa Tổng Lãnh sự quán tại Hiu-xtơn, Mỹ

Theo Tân Hoa xã, Roi-tơ và TTXVN, ngày 24-7, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Trung Quốc đã chính thức đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Hiu-xtơn.

Theo Tân Hoa xã, Roi-tơ và TTXVN, ngày 24-7, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Trung Quốc đã chính thức đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Hiu-xtơn.

Nhân viên ngoại giao Trung Quốc cuối cùng tại cơ sở này đã rời đi ngày 24-7, trước thời hạn chót. Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, tại cuộc hội đàm trực tuyến với người đồng cấp Ðức H.Ma-át, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, Bắc Kinh vẫn mong muốn xây dựng một mối quan hệ hợp tác tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi với Mỹ.

* Ngày 25-7, an ninh được siết chặt bên ngoài Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Thành Ðô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, vào thời điểm các nhân viên ngoại giao Mỹ chuẩn bị rời khỏi đây. Trước đó một ngày, Trung Quốc đã yêu cầu đóng cửa phái bộ ngoại giao này để đáp trả việc Oa-sinh-tơn yêu cầu Bắc Kinh đóng cửa Tổng Lãnh sự quán tại Hiu-xtơn.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/trung-quoc-dong-cua-tong-lanh-su-quan-tai-hiu-xton-my-610067/