Trung Quốc đóng cửa hơn 4.000 trang web đồi trụy

Theo nguồn tin của Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã đóng cửa hơn 4.000 trang web đồi trụy, khóa nhiều tài khoản trực tuyến nhằm thanh lọc các thông tin độc hại trên mạng xã hội.

Đây là kết quả từ chiến dịch quốc gia mà Bắc Kinh tiến hành từ tháng 5-2018 vừa qua, nhằm vào các hoạt động trực tuyến bất hợp pháp, với trọng tâm nằm ở nội dung khiêu dâm, cờ bạc, xuyên tạc tôn giáo và các hoạt động lan truyền tin đồn thất thiệt.

Theo số liệu từ Văn phòng quốc gia phòng chống ấn phẩm khiêu dâm và bất hợp pháp Trung Quốc, chiến dịch lần này đã xử lý 120 vi phạm, đồng thời yêu cầu 230 doanh nghiệp phải khắc phục những sai phạm.

Bên cạnh đó, nhiều nội dung ngôn tình truyền bá các nội dung thô tục và không phù hợp đạo đức, nội dung vi phạm bản quyền và hơn 147.000 mẩu thông tin độc hại đã được gỡ bỏ tính tới hết tháng 8. Hồi đầu năm, một chiến dịch tương tự cũng đã đóng cửa hơn 22.000 trang web có nội dung khiêu dâm.

Song song với chiến dịch nói trên, Tân Hoa Xã cũng cho biết, Bắc Kinh trong tuần trước cũng đã triệt phá một hệ thống truyền tải nội dung đồi trụy với nền tảng được đặt tại Campuchia, với hơn 3.5 thuê bao đăng ký sử dụng.

Nguyễn Thúc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/913773/trung-quoc-dong-cua-hon-4000-trang-web-doi-truy-