Trung Quốc: Đóng cổng thành cổ hơn 800 năm tuổi ở An Huy vì lũ bủa vây

Hai cổng lớn Binyang và Jinghuai của thành cổ Shouxian (tỉnh An Huy, Trung Quốc) đã được đóng lại hồi cuối tuần trước để ngăn nước từ hào bao quanh chảy ngược vào thành. Trước đó, mực nước dưới hào đã dâng cao nhanh chóng, lên mức cao hơn 3m so với mặt đất vì mưa lớn và thượng nguồn sông Huaihe xả lũ. Thành cổ Shouxian có 4 cổng, được xây dựng dưới thời Nam Tống (1127-1279), hiện là địa điểm du lịch hút khách ở huyện Shouxian.

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/trung-quoc-dong-cong-thanh-co-hon-800-nam-tuoi-o-an-huy-vi-lu-bua-vay-1692891.tpo