Trung Quốc: Đối thoại an ninh trì hoãn theo yêu cầu của Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết lý do nước này hoãn các cuộc hội đàm an ninh sắp diễn ra với Mỹ theo đề nghị của Washington.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 2/10 cho biết nước này hoãn các cuộc hội đàm an ninh sắp diễn ra với Mỹ theo đề nghị của Washington trong bối cảnh gia tăng những căng thẳng giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Nữ phát ngôn viên nói trên nêu rõ: "Mỹ gần đây đã bày tỏ mong muốn trì hoãn cuộc đối thoại" và hai bên sẽ tiếp tục "duy trì liên lạc" về các cuộc đối thoại. Tuy nhiên, bà Hoa không nói rõ chi tiết.

Trong một thông báo được đăng tải trên trang mạng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa cho hay ban đầu hai bên đã nhất trí "trên nguyên tắc" về việc tổ chức vòng hai các cuộc hội đàm an ninh vào tháng 10.

Cuộc họp của Đối thoại Ngoại giao và An ninh Mỹ-Trung Quốc, mà lần đầu tiên diễn ra tại Washington vào năm ngoái, dự kiến được tổ chức với sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-doi-thoai-an-ninh-tri-hoan-theo-yeu-cau-cua-my/527678.vnp