Trung Quốc đổi chiến lược, ngăn virus corona từ nước ngoài vào đại lục

Khi tình hình dịch bệnh trong nước dần được kiểm soát, chính phủ Trung Quốc bắt đầu điều chỉnh chiến lược ứng phó sang ngăn ngừa lây nhiễm từ nước ngoài vào đại lục.

Chiến dịch khống chế lây lan virus corona chủng mới, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt tên là SARS-CoV-2, tại Trung Quốc được điều chỉnh ưu tiên sang ngăn chặn người nhiễm mang mầm bệnh từ nước ngoài trở lại đại lục, theo South China Moring Post.

Số liệu do Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) của Trung Quốc công bố sáng 26/2 cho thấy số ca tử vong và nhiễm mới trong ngày của nước này tiếp tục giảm. Số ca tử vong và nhiễm mới trong ngày 25/2 lần lượt là 52 và 508 người, giảm nhẹ so với con số 71 người tử vong và 610 người nhiễm mới trong ngày 24/2.

Tính đến nay, số bệnh nhân hồi phục ở Trung Quốc đại lục đạt 29.745 người. Số ca nhiễm bên ngoài tâm dịch ở Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc cũng giảm đáng kể. Chỉ có 5 ca nhiễm mới trong ngày 25/2 nằm ngoài tỉnh Hồ Bắc.

Trong khi tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đại lục dần được kiểm soát, số ca nhiễm ở các nước láng giềng và châu lục khác bất ngờ tăng vọt khiến chính phủ Bắc Kinh lo ngại nguy cơ "nhập khẩu" người bệnh.

 Nhân viên y tế tại Bắc Kinh kiểm tra thân nhiệt cho tài xế của ứng dụng gọi xe Didi. Ảnh: AFP.

Nhân viên y tế tại Bắc Kinh kiểm tra thân nhiệt cho tài xế của ứng dụng gọi xe Didi. Ảnh: AFP.

Ngày 25/2, chính quyền thành phố Nam Kinh phát hiện 3 công dân trên chuyến bay Asiana Airlines OZ349, trở về từ Seoul, có biểu hiện sốt cao. Toàn bộ 94 hành khách trên chuyến bay lập tức được cách ly. Hàn Quốc đang bùng phát lây nhiễm virus corona với số ca dương tính đã vượt mốc 1.100 người cùng 12 trường hợp tử vong.

Bí thư thành ủy Bắc Kinh, ông Thái Kỳ đề nghị chính quyền địa phương đưa ra những biện pháp mạnh tay hơn để ngăn lây nhiễm "nhập khẩu" vào thủ đô Trung Quốc.

"Cần theo dõi sát sao nguy cơ dịch bệnh nước ngoài, thực thi chặt chẽ các yêu cầu y tế đầu vào, và tiến hành những biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh cho người nước ngoài tại Bắc Kinh", kết luận cuộc họp do ông Thái chủ trì nêu rõ.

Chính quyền thủ đô Bắc Kinh bắt đầu áp dụng biện pháp cách ly 14 ngày cho mọi cá nhân vào thành phố, gồm cả người đến từ nước ngoài và những người đến từ các thành phố khác của Trung Quốc.

Trước đó, nhóm đặc phái của WHO tại Trung Quốc đã cảnh báo thế giới chưa sẵn sàng cho bùng phát dịch bệnh quy mô lớn. Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nói sự thống nhất trong đối phó sẽ giảm thiểu thiệt hại và làm chậm sự bùng phát, tuy nhiên việc ngăn chặn quá trình lây lan của SARS-CoV-2 là không còn khả thi.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/trung-quoc-doi-chien-luoc-ngan-virus-corona-tu-nuoc-ngoai-vao-dai-luc-post1052043.html