Trung Quốc dọa Mỹ sẽ chịu hậu quả vì hạn chế đầu tư

Bắc Kinh mô tả việc Washington hạn chế đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc là 'nỗ lực mới nhất để phân ly kinh tế', theo tờ Global Times.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng những biện pháp như loại bỏ các công ty Trung Quốc khỏi thị trường chứng khoán Mỹ, dù chỉ là tung tin, sẽ "có tác động đáng kể đến nền kinh tế Trung Quốc và Mỹ cũng như các công ty Mỹ trong tương lai".

Theo một nguồn tin thân cận của CNBC hôm 27/9, Nhà Trắng đang xem xét về việc hạn chế đầu tư từ Mỹ vào Trung Quốc.

Tuy nhiên, trợ lý thư ký Bộ Tài chính Mỹ Monica Crowley khẳng định rằng "chính quyền không dự tính loại bỏ các công ty Trung Quốc khỏi sàn giao dịch chứng khoán Mỹ vào thời điểm này". "Chúng tôi hoan nghênh đầu tư vào Mỹ", ông tuyên bố.

Trung Quốc cho rằng việc đá các công ty Trung Quốc khỏi thị trường chứng khoán Mỹ và hạn chế đầu tư vào Trung Quốc sẽ khiến chính Washington phải gánh hậu quả. Ảnh: CNN.

Trung Quốc cho rằng việc đá các công ty Trung Quốc khỏi thị trường chứng khoán Mỹ và hạn chế đầu tư vào Trung Quốc sẽ khiến chính Washington phải gánh hậu quả. Ảnh: CNN.

Nhưng truyền thông Trung Quốc chỉ trích động thái của các chính trị gia Mỹ và cho rằng "họ tin rằng việc phân ly kinh tế với Trung Quốc là đơn giản và sẽ không tác động nhiều đến nền kinh tế của Mỹ".

Phái đoàn đàm phán thương mại của Trung Quốc sẽ đến Mỹ để tham gia vòng đàm phán tiếp theo, một tuần sau ngày Quốc khánh của Trung Quốc, theo Thứ trưởng Thương mại Vương Thụ Văn.

"Chúng tôi đang mong chờ vòng đám phán thứ 13. Chúng tôi hy vọng rằng cả hai bên, trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, cùng quan tâm đến các mối quan tâm của đối phương, với thái độ bình tĩnh, sử dụng đàm phán để giải quyết khác biệt và tìm ra một giải pháp có lợi cho cả hai bên", ông tuyên bố.

Mỹ và Trung Quốc đã mắc kẹt trong cuộc chiến thương mại kéo dài hơn một năm với hàng loạt đòn thuế áp lên hàng tỷ USD hàng hóa.

Sau tin tức hôm 27/9, các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc niêm yết tại Mỹ ngay lập tức ảnh hưởng. Cổ phiếu Alibaba lao dốc hơn 5%, trong khi Yahoo và JD.com giảm lần lượt 3,6% và 6%.

Phương Thảo

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/trung-quoc-doa-my-se-chiu-hau-qua-vi-han-che-dau-tu-post995903.html