Trung Quốc đình chỉ vô thời hạn đối thoại kinh tế chiến lược với Australia

QĐND -Theo AFP, ngày 6-5, Trung Quốc quyết định đình chỉ vô thời hạn cơ chế đối thoại kinh tế chiến lược với Australia. Trong một thông báo, Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia của Trung Quốc nhấn mạnh quyết định trên xuất phát từ 'thái độ hiện nay' cũng như 'sự phân biệt đối xử về ý thức hệ' của Chính phủ Australia trong quan hệ hợp tác với Trung Quốc.

AFP cho rằng, đây là động thái trả đũa của Bắc Kinh sau khi Australia tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận của chính quyền bang Victoria tham gia sáng kiến "Vành đai và Con đường" của Trung Quốc cũng như việc Canberra cảnh báo chấm dứt thỏa thuận cho một công ty Trung Quốc thuê cảng Darwin. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Australia Dan Tehan bày tỏ thất vọng trước quyết định của Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh Canberra “vẫn mở cửa đối thoại” với Bắc Kinh.

NHẬT MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/trung-quoc-dinh-chi-vo-thoi-han-doi-thoai-kinh-te-chien-luoc-voi-australia-658814