Trung Quốc điều tra Thứ trưởng Bộ Công an Tôn Lực Quân

Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Tôn Lực Quân đang bị điều tra do vi phạm kỷ luật và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Tôn Lực Quân.

Tờ Sing Tao Daily (Nhật báo Tinh Đảo) của Hong Kong (Trung Quốc) ngày 20-4, dẫn nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra trung ương Trung Quốc cho biết, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Tôn Lực Quân đang bị điều tra do vi phạm kỷ luật và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Theo phóng viên tại Hong Kong, Thứ trưởng Tôn Lực Quân sinh tháng 1-1969, tại Thanh Đảo, Sơn Đông. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 12-1997. Ông có bằng thạc sĩ quản lý y tế cộng đồng và tốt nghiệp Đại học New South Wales ở Australia.

Tôn Lực Quân từng giữ các chức vụ: Thư ký của ông Mạnh Kiến Trụ - cựu Bí thư Ủy ban Chính pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 2012 đến 2017, Cục trưởng Cục 1 Bộ Công an; từng phụ trách các vấn đề an ninh chính trị nội bộ, cũng như các vấn đề an ninh Hong Kong.

Mới đây, trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, Thứ trưởng Tôn Lực Quân cũng phụ trách công tác kiểm tra và giám sát việc phòng, chống cũng như kiểm soát dịch bệnh ở vùng dịch Vũ Hán, Trung Quốc.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/965205/trung-quoc-dieu-tra-thu-truong-bo-cong-an-ton-luc-quan