Trung Quốc điều tra thép không gỉ nhập khẩu từ Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc

Ngày 23/7/2018, Trung Quốc đã tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép không gỉ nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc và Indonesia trong khi các mặt hàng kim loại vẫn đang là tiêu điểm của sự căng thẳng thương mại toàn cầu.

Trung Quốc chính thức điều tra thép nhập từ EU, Nhật Bản và Hàn Quốc

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ tiến hành điều tra để xem xét liệu sản phẩm thép không gỉ nhập khẩu từ những nước trên có được bán với giá thấp một cách bất hợp lý hay không và xem xét việc áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm này. Theo thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc, sản phẩm bị điều tra là phôi thép không gỉ (stainless steel billet) và tấm thép không gỉ cán nóng (hot-rolled stainless steel plate).

Nguyên đơn của vụ việc là Công ty Shanxi Taigang Stainless Steel, với sự ủng hộ từ 5 nhà sản xuất khác bao gồm chi nhánh của Baosteel, một công ty khổng lồ trong ngành thép.

Trung Quốc đã nhập khẩu 703.105 tấn hàng hóa trên trong năm 2017 - tăng 189% so với năm ngoái – theo số liệu được Shanxi Taigang thống kê trong đơn khiếu nại, 98% trong số đó được nhập khẩu từ những nước thuộc diện điều tra.

Nguyên đơn cho rằng “Ngành công nghiệp nội địa của Trung Quốc sản xuất các loại hàng hóa tương tự đã phải chịu thiệt hại đáng kể và đe dọa thiệt hại đáng kể”. Nguyên đơn cũng cho rằng ”việc nhập khẩu và phá giá quá mức” đã tạo nên “ảnh hưởng tiêu cực một cách rõ ràng” tới giá cả của các sản phẩm tại thị trường nội địa.

Cho đến nay, Trung Quốc là nhà sản xuất thép lớn nhất trên thế giới với hơn 831 triệu tấn trong năm 2017. Công ty Shanxi Taigang chiếm 25 đến 35% tổng sản lượng thép không gỉ của Trung Quốc trong năm 2017.

Kể từ khi Hoa Kỳ quyết định áp thuế đối với nhôm và thép nhập khẩu từ các nước sản xuất lớn trong đó có Trung Quốc, thứ hai vừa qua Trung Quốc đã trở thành chính quyền gần đây nhất có hành động đáp trả đối với vấn đề này. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đe dọa sẽ áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có trị giá hàng trăm tỉ đô la, và cáo buộc Trung Quốc không tạo ra được sân chơi công bằng trên thị trường cho các doanh nghiệp nước ngoài và nội địa cũng như việc nước này đánh cắp sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, động thái mới nhất của Trung Quốc có thể gây khó khăn cho nỗ lực của Trung Quốc trong việc liên kết với Liên minh châu Âu, Nhật Bản và các nền kinh tế lớn trên thế giới chống lại chính sách “Ưu tiên Mỹ” của Tổng thống Donald Trump.

P.V

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/trung-quoc-dieu-tra-thep-khong-gi-nhap-khau-tu-lien-minh-chau-au-nhat-ban-va-han-quoc-106502.html