Trung Quốc điều tra nghi vấn tiêu cực của cầu thủ tại vòng loại World Cup 2022

Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) bất ngờ nối lại việc điều tra nghi án tiêu cực ở trận đội nhà thua tuyển Việt Nam 1-3 tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thủ quân Wu Xi trong một pha tranh chấp với Hùng Dũng.

Thủ quân Wu Xi trong một pha tranh chấp với Hùng Dũng.

Thông tin gây sốc vừa được tờ Sohu tiết lộ trong bối cảnh tuyển Trung Quốc đã hoàn tất chiến dịch vòng loại thứ ba World Cup 2022.

“Tổng cục TDTT Trung Quốc hồi tháng 2 từng có văn bản yêu cầu CFA xem xét tính trung thực ở trận đấu tại Mỹ Đình”, tờ Sohu: “Đó là trận thua rất đáng ngờ về thái độ thi đấu của của Wu Xi, Wang Shenchao và nhiều cầu thủ khác khiến cho người hâm mộ không thể thốt thành lời”.

Thực tế, không chỉ ở trận gặp Việt Nam mà một số trận đấu khác tại vòng loại World Cup 2022 của tuyển Trung Quốc cũng bị đặt dấu hỏi.

“Sau trận gặp Việt Nam, trận đấu với Oman cũng khiến người hâm mộ cảm thấy có điều gì đó không ổn về thái độ của các cầu thủ Trung Quốc”, tờ Sohu tiếp tục: “Màn trình diễn trong hai trận đấu trên khác với những gì mà đội Trung Quốc thể hiện trước Saudi Arabia. Dù phải đối diện với bất lợi toàn diện nhưng có thể thấy rằng Saudi Arabia không dễ dàng xuyên thủng được hàng phòng ngự tuyển Trung Quốc”.

Cùng đó, trang Football News (Trung Quốc) cũng thông tin rằng CFA sẽ quyết liệt đấu tranh chống tiêu cực với bóng đá Trung Quốc. Họ sẽ nối lại việc điều tra những trận đấu có biểu hiện bất thường. Hiện hai Phó chủ tịch CFA gồm Sun Wen và Gao Hong Bo đang được giao phụ trách.

Trung Quốc kết thúc vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á với trí đứng thứ 5/6 đội. Thành tích kém cỏi đó khiến họ phải nhận muôn vàn chỉ trích, đặc biệt sau trận thua toàn diện trước tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình.

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/trung-quoc-dieu-tra-nghi-van-tieu-cuc-cua-cau-thu-tai-vong-loai-world-cup-2022-vVCkury7g.html