Trung Quốc điều thêm 1.200 quân y tới Vũ Hán

Theo Sina ngày 18-2 đưa tin, quân đội Trung Quốc vừa ra lệnh tăng cường thêm 1.200 quân y, bao gồm các y, bác sĩ và nhân viên y tế tới Vũ Hán. Như vậy, số quân y ở thành phố này đã lên tới 4.000 người.

Đây là đợt tăng cường quân y lần thứ 3 của quân đội Trung Quốc nhằm hỗ trợ đội ngũ y tế ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, vốn được coi là "tâm điểm" của dịch bệnh và đang trong tình trạng quá tải. Máy bay vận tải quân sự chở số lính quân y này đã hạ cánh tại Vũ Hán vào ngày 17-2, tất cả sẽ làm việc tại chi nhánh Bệnh viện mẹ và bé Hồ Bắc.

Trung Quốc điều thêm 1.200 quân y tới Vũ Hán - Ảnh: Xinhua

Trung Quốc điều thêm 1.200 quân y tới Vũ Hán - Ảnh: Xinhua

Trong số 4.000 quân y được cử đi, nhiều người trong số đó đã có kinh nghiệm đối phó với các dịch bệnh nguy hiểm như SARS và Ebola. Đợt di chuyển của quân y gần đây nhất là 1.400 người và tất cả hiện đang làm việc tại bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn với quy mô 1.000 giường ở Vũ Hán.

Tính tới thời điểm hiện tại dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tổng cộng gần 1.900 người thiệt mạng, hơn 73.000 ca nhiễm bệnh và hàng chục ngàn trường hợp nghi nhiễm bệnh khác, số ca khỏi bệnh là 10.615 người.

Thanh Phượng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/trung-quoc-dieu-them-1200-quan-y-toi-vu-han_87673.html