Trung Quốc điều máy bay chiến đấu hộ tống ông Kim Jong-un đến Singapore

Trung Quốc sẽ điều động các máy bay chiến đấu hộ tống Ilyushin II-62M của Triều Tiên chở lãnh đạo Kim Jong-un bay qua không phận Bắc Kinh để đến Singapore tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 12/6.

“Hộ tống nguyên thủ quốc gia bằng máy bay chiến đấu là một trong những hình thức đảm bảo an ninh cao nhất trên không mà không quân có thể cung cấp,” nguồn tin Không quân Hàn Quốc cho Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng biết hôm 7-6. “Nếu Trung Quốc hộ tống bằng máy bay, đây sẽ là một thông điệp gửi trực tiếp đến liên minh Mỹ - Hàn Quốc rằng Bắc Kinh ủng hộ mạnh mẽ chế độ Bình Nhưỡng đang tiến hành,” nguồn tin phân tích.

Trung Quốc sẽ điều động các máy bay chiến đấu hộ tống Air Force One của Triều Tiên chở lãnh đạo Kim Jong-un bay qua không phận Bắc Kinh để đến Singapore vào ngày 12/6

Ông Kim được biết rất quan tâm đến an ninh, thông tin chi tiết về tuyến đường dài 4.000 km từ Bình Nhưỡng đến thành phố Đông Nam Á để dự hội cuộc họp thượng đỉnh hiện chưa đường tiết lộ. Nhưng những người biết rõ tình hình cho biết Bình Nhưỡng sẽ đảm bảo an toàn tối đa cho nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên.

Số lượng cán bộ an ninh và tuyến đường sẽ là mối quan tâm an ninh lớn nhất của Bình Nhưỡng ở Singapore,” ông Lee Yun-keol – một quan chức Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Tối cao Triều Tiên, cơ quan được giao nhiệm vụ bảo vệ gia đình lãnh đạo tối cao trước khi đào thoát sang Hàn Quốc vào năm 2006 cho biết. “Ông Kim có thể bay đến Singapore thông quan không phận Trung Quốc để đảm bảo an toàn, do đó ông ấy có thể được Trung Quốc bảo vệ trên đường đến Singapore”, ông Lee phán đoán.

Ông Kim Jong - un trên chiếc "Air Force One" của Triều Tiên trong một chuyến tới Trung Quốc hồi tháng 5/2018

Công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh đang tiếp tục diễn ra, trong khi Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishman đến Bình Nhưỡng hôm 6-6 trong chuyến thăm 2 ngày như một phần nỗ lực củng cố quan hệ ngoại giao. Ông Balakrishnan đã gặp người đồng cấp Ri Yong-ho và Kim Yong-nam, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Khánh tiết Quốc gia, theo thông báo của Chính phủ Singapore. Việc sắp xếp an ninh chi tiết đã được thảo luận và hoàn tất trong chuyến thăm của ông Balakrishnan.

Đường bay được một lãnh đạo nhà nước lựa chọn để đi công tác nước ngoài luôn được lên kế hoạch cẩn thận và không tiết lộ, không có gì bất thường đối với những chuyến bay được máy bay chiến đấu hộ tống khi họ đến thăm một quốc gia, nhà phân tích quân sự ở Hong Kong Song Zhongping cho biết.

Chủ tịch Triều Tiên cũng từng đi tàu hỏa đến nước láng giềng Trung Quốc

Nhưng chưa bao giờ có tiền lệ máy bay chiến đấu được điều động để hộ tống chuyên cơ của một lãnh đạo nước ngoài khi họ bay qua quốc gia thứ 3, ông Song tiếp tục nhấn mạnh. “Thông thường, máy bay chở nguyên thủ sẽ được không quân hộ tống trước khi nó đến khu vực biên giới, và thường thì quốc gia chủ nhà sẽ điều động chiến đấu cơ chờ máy bay của nước bạn ở khu vực biên giới giống như một cuộc chạy tiếp sức trên không,” ông Song giải thích - “Cho nên xét về mặt lý thuyết Chính phủ Singapore sẽ có nhiệm vụ hộ tống máy bay của ông Kim khi nó đi vào không phận Singapore”.

Trong chuyến bay đầu tiên đến thành phố Đại Liên (Trung Quốc ) chỉ cách Bình Nhưỡng 360 km vào đầu tháng 5, ông Kim đã đi trên chuyên cơ Chammae-1 được ví như Air Force One của CHDCND Triều Tiên. Với tầm bay 10.000 km, chiếc máy bay phản lực có 4 động cơ Ilyushin II-62M từ thời Liên Xô đã được nâng cấp có thể thực hiện chuyến bay không ngừng từ CHDCND Triều Tiên đến Singapore.

Trung Quốc điều máy bay chiến đấu hộ tống lãnh đạo Triều Tiên đến Singapore Trung Quốc sẽ điều động các máy bay chiến đấu hộ tống Air Force One của Triều Tiên chở lãnh đạo Kim Jong-un bay qua không phận Bắc Kinh để đến Singapore tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 12/6. “Hộ tống nguyên thủ quốc gia bằng máy bay chiến đấu là một trong những hình thức đảm bảo an ninh cao nhất trên không mà không quân có thể cung cấp,” nguồn tin Không quân Hàn Quốc cho Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng biết hôm 7-6. “Nếu Trung Quốc hộ tống bằng máy bay, đây sẽ là một thông điệp gửi trực tiếp đến liên minh Mỹ-Hàn Quốc rằng Bắc Kinh ủng hộ mạnh mẽ chế độ Bình Nhưỡng đang tiến hành,” nguồn tin phân tích. Ông Kim được biết rất quan tâm đến an ninh, thông tin chi tiết về tuyến đường dài 4.000 km từ Bình Nhưỡng đến thành phố Đông Nam Á để dự hội cuộc họp thượng đỉnh hiện chưa đường tiết lộ. Nhưng những người biết rõ tình hình cho biết Bình Nhưỡng sẽ đảm bảo an toàn tối đa cho nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên. Số lượng cán bộ an ninh và tuyến đường sẽ là mối quan tâm an ninh lớn nhất của Bình Nhưỡng ở Singapore,” ông Lee Yun-keol – một quan chức Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Tối cao Triều Tiên, cơ quan được giao nhiệm vụ bảo vệ gia đình lãnh đạo tối cao trước khi đào thoát sang Hàn Quốc vào năm 2006 cho biết. “Ông Kim có thể bay đến Singapore thông quan không phận Trung Quốc để đảm bảo an toàn, do đó ông ấy có thể được Trung Quốc bảo vệ trên đường đến Singapore”, ông Lee phán đoán. Công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh đang tiếp tục diễn ra, trong khi Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishman đến Bình Nhưỡng hôm 6-6 trong chuyến thăm 2 ngày như một phần nỗ lực củng cố quan hệ ngoại giao. Ông Balakrishnan đã gặp người đồng cấp Ri Yong-ho và Kim Yong-nam, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Khánh tiết Quốc gia, theo thông báo của Chính phủ Singapore. Việc sắp xếp an ninh chi tiết đã được thảo luận và hoàn tất trong chuyến thăm của ông Balakrishnan. Đường bay được một lãnh đạo nhà nước lựa chọn để đi công tác nước ngoài luôn được lên kế hoạch cẩn thận và không tiết lộ, không có gì bất thường đối với những chuyến bay được máy bay chiến đấu hộ tống khi họ đến thăm một quốc gia, nhà phân tích quân sự ở Hong Kong Song Zhongping cho biết. Nhưng chưa bao giờ có tiền lệ máy bay chiến đấu được điều động để hộ tống chuyên cơ của một lãnh đạo nước ngoài khi họ bay qua quốc gia thứ 3, ông Song tiếp tục nhấn mạnh. “Thông thường, máy bay chở nguyên thủ sẽ được không quân hộ tống trước khi nó đến khu vực biên giới, và thường thì quốc gia chủ nhà sẽ điều động chiến đấu cơ chờ máy bay của nước bạn ở khu vực biên giới giống như một cuộc chạy tiếp sức trên không,” ông Song giải thích - “Cho nên xét về mặt lý thuyết Chính phủ Singapore sẽ có nhiệm vụ hộ tống máy bay của ông Kim khi nó đi vào không phận Singapore”. Trong chuyến bay đầu tiên đến thành phố Đại Liên (Trung Quốc ) chỉ cách Bình Nhưỡng 360 km vào đầu tháng 5, ông Kim đã đi trên chuyên cơ Chammae-1 được ví như Air Force One của CHDCND Triều Tiên. Với tầm bay 10.000 km, chiếc máy bay phản lực có 4 động cơ Ilyushin II-62M từ thời Liên Xô đã được nâng cấp có thể thực hiện chuyến bay không ngừng từ CHDCND Triều Tiên đến Singapore.

Phạm Quỳnh

(Theo South China Morning Post)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/trung-quoc-dieu-may-bay-chien-dau-ho-tong-ong-kim-jong-un-den-singapore-n145113.html