Trung Quốc 'diệt hổ' ở Trùng Khánh

Ông Tôn Chính Tài - cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh - một trong những thành phố phát triển bậc nhất của Trung Quốc – nhiều khả năng, sẽ bị đưa ra xét xử và kết án trong thời gian tới với hàng loạt tội danh.

Ông Tôn Chính Tài bất ngờ bị “ngã ngựa” với cáo buộc hàng loạt tội danh,trong đó có tội tham nhũng. Ảnh: Getty Images

Ngày 11-12, các công tố viên hàng đầu của Trung Quốc bắt đầu các thủ tục khởi tố chính thức đối với cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, Tôn Chính Tài, nhân vật bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản vào đầu năm nay sau các cáo buộc tham nhũng cùng những tội danh khác.

Theo Reuters, các công tố viên xác nhận xúc tiến các thủ tục nhằm vào ông Tôn do bị tình nghi nhận hối lộ và đã thông qua “những biện pháp cưỡng chế” - thuật ngữ pháp lý ám chỉ việc bắt giữ tại Trung Quốc - đối với cựu quan chức cấp cao này. Nguồn tin trên không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào khác, nhưng theo nhiều nguồn tin khác, “những biện pháp cưỡng chế” nhằm vào ông Tôn bao gồm triệu tập, nộp tiền bảo lãnh và giam giữ. Nhiều khả năng, ông Tôn sẽ bị đưa ra xét xử và kết tội trong thời gian tới với hàng loạt tội danh.

Đối mặt án tù

Hồi tháng 7, Tân Hoa Xã bất ngờ đưa ra tuyên bố, trong đó cho hay, ông Tôn sẽ thôi đảm nhận chức vụ Bí thư Thành ủy Trùng Khánh. Tại hội nghị cán bộ lãnh đạo ở thành phố Trùng Khánh ngày 15-7, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Triệu Lạc Tế công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Mẫn Nhĩ. Tuy nhiên, ông Tôn không có mặt tại cuộc họp này, điều đó cho thấy sự bất thường. Nguồn tin cho biết, cuộc họp này đã có thông báo rằng, ông Tôn đã vi phạm “kỷ luật chính trị”.

Và sau đó, thông tin về việc kỷ luật nhân vật này chính thức được công bố. Vị cựu Bí thư Trùng Khánh này bị buộc tội làm rò rỉ bí mật, hối lộ và lạm dụng quyền lực. Ông Tôn chính thức bị cách chức Bí thư Trùng Khánh. Ông Tôn sau đó bị bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội vào tháng 9 vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và bị nghi ngờ phạm pháp. Ông cũng bị khai trừ khỏi đảng vào tháng 10. Hồi tháng 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc cũng xác nhận ông Tôn Chính Tài không đủ tư cách làm một đại biểu Quốc hội. Đây là động thái hoàn toàn khiến nhiều người bất ngờ.

Năm 2012, ông Tôn được bổ nhiệm thay thế vị trí của ông Trương Đức Giang, 66 tuổi, người được chỉ định tạm giữ chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh thay cho ông Bạc Hy Lai. Lúc đó, ông Tôn được đánh giá là ngôi sao đang lên trên chính trường Trung Quốc khi là một trong hai Ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất của nước này. Ông đồng thời là một trong những nhà lãnh đạo trẻ được cho là sẽ nắm vai trò lãnh đạo chính sau quá trình chuyển đổi lãnh đạo của Trung Quốc diễn ra vào năm 2017-2022.

“Lò lửa” Trùng Khánh

Trùng Khánh là một trong những thành phố quan trọng nhất của Trung Quốc và nổi tiếng vì sự phát triển vượt bật. Tuy nhiên, trong những năm qua, thành phố này còn nổi danh vì những vụ bắt giữ quan chức tham nhũng ở đây.

Ngoài vụ việc mới nhất của ông Tôn Chính Tài, có lẽ Trùng Khánh được biết đến nhiều nhất ở bên ngoài Trung Quốc qua vụ ngã ngựa của cựu Bí thư Bạc Hy Lai – người đã bị kết án chung thân năm 2013 vì tội tham nhũng. Ông Bạc là một trong những “con hổ” lớn bị lọt lưới trong chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” của Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo Cục Giám sát - Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI), hàng chục ngàn quan chức các cấp đã bị điều tra trong chiến dịch này.

Ngày 11-12, báo Văn Hối của Hồng Kông ngày 11-12 dẫn số liệu mới nhất từ CCDI cho biết, kể từ năm 2014 đến hết tháng 10-2017, thông qua chiến dịch “Thiên võng”, Trung Quốc truy bắt được 3.587 tội phạm tham nhũng chạy trốn ở hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hồi 9,54 tỷ NDT (1,43 tỷ USD). Cho đến nay, trong 100 nghi phạm tham nhũng người Trung Quốc lẩn trốn ở nước ngoài bị đưa vào danh sách “truy nã đỏ” của Interpol, đến nay đã có 51 đối tương bị bắt hoặc đầu thú.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_176356_trung-quo-c-die-t-ho-o-tru-ng-kha-nh.aspx