Trung Quốc đề nghị quốc tế tích cực chia sẻ thông tin tình báo

Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng cộng đồng quốc tế cần tăng cường hợp tác chia sẻ thông tin tình báo và giao nộp các nghi phạm khủng bố nhằm chống khủng bố hiệu quả tại khu vực Trung Đông.

Hiện trường một vụ đánh bom khủng bố tại Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hiện trường một vụ đánh bom khủng bố tại Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Trần Hiểu Đông ngày 27/11 tuyên bố, Bắc Kinh cho rằng cộng đồng quốc tế cần tăng cường hợp tác chia sẻ thông tin tình báo và giao nộp các nghi phạm khủng bố nhằm chống khủng bố một cách hiệu quả tại Trung Đông.

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Trung Đông diễn ra ở Bắc Kinh, ông Trần Hiểu Đông nêu rõ: "Chiến lược chống khủng bố toàn diện là một đảm bảo để tăng cường an ninh tại Trung Đông. Khủng bố là một khối u tàn phá tình hình khu vực và gây tổn hại tới toàn thế giới. Cộng đồng quốc tế cần đoàn kết và đi tới cùng con đường đã định cho tới khi mối đe dọa được loại bỏ hoàn toàn."

Theo Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc, điều quan trọng là không để các thế lực khủng bố và quá khích lợi dụng sự bất ổn hiện tại ở khu vực và gieo rắc nỗi sợ hãi cho các quốc gia.

Ông khẳng định: "Chúng ta cần lắng nghe nhu cầu và các mối lo ngại của các nước khu vực, đưa ra những biện pháp cụ thể để giúp họ tăng cường khả năng chống khủng bố. Chúng ta cần có cách tiếp cận để giải quyết cả triệu chứng lẫn nguyên nhân gốc rễ, cắt đứt hoạt động tài trợ khủng bố và tăng cường hợp tác thiết thực trong việc giao nộp các nghi phạm khủng bố, kiểm soát biên giới và chia sẻ thông tin tình báo"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-de-nghi-quoc-te-tich-cuc-chia-se-thong-tin-tinh-bao/609940.vnp