Trung Quốc 'đề nghị mua 70 tỷ USD hàng hóa' để Mỹ bỏ áp thuế

Đại diện đàm phán của Bắc Kinh được cho là đã đề nghị mua khoảng 70 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ để đổi lại chính quyền Trump phải từ bỏ việc đánh thuế hàng hóa Trung Quốc.

Theo Wall Street Journal, Phó thủ tướng Lưu Hạc, người dẫn đầu đoàn đàm phán Trung Quốc, nói với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross rằng Bắc Kinh sẽ mua các sản phẩm nông nghiệp và năng lượng của Mỹ, bao gồm đậu tương, ngô, khí tự nhiên, dầu thô và than đá.

Tuy nhiên, theo nguồn tin thân cận cuộc đàm phán, ông Lưu nói với các quan chức Mỹ rằng đề nghị trên sẽ bị hủy bỏ nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế 50 tỷ USD lên hàng hóa Trung Quốc như đe dọa lâu nay.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross và Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Bắc Kinh hôm 3/6. Ảnh: AFP.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross và Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Bắc Kinh hôm 3/6. Ảnh: AFP.

Nhà Trắng hôm 29/5 tuyên bố sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp trừng phạt thương mại với Trung Quốc, chỉ vài ngày sau khi hai bên tuyên bố đạt được thỏa thuận về giảm căng thẳng thương mại. Washington sẽ công bố danh sách hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc bị áp mức thuế 25% vào ngày 15/6. Theo tính toán của Bộ Tài chính Mỹ, lượng hàng hóa nhập khẩu này có giá trị khoảng 50 tỷ USD.

Mỹ yêu cầu rằng Trung Quốc phải giảm 200 tỷ USD trong khoản thâm hụt thương mại 375 tỷ USD mà Mỹ đang chịu trong quan hệ song phương, dừng việc trợ cấp tài chính cho các công ty Trung Quốc cạnh tranh quốc tế, và ngăn các công ty Trung Quốc buộc các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ như là điều kiện tiên quyết để hợp tác.

Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận trước ngày 15/6, các biện pháp mà ông Trump đe dọa dự kiến được áp dụng và nguy cơ chiến tranh thương mại bùng nổ là rất cao.

Mỹ đã nhiều năm liền ở thế thâm hụt thương mại với Trung Quốc. Đồ họa: Nhân Lê.

Đề nghị của Trung Quốc hướng đến sản phẩm được sản xuất tại các bang đóng vai trò then chốt đối với quyền lực của đảng Cộng hòa, bao gồm "vành đai nông trang" ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Việc tăng mua than đá và khí tự nhiên từ Mỹ cũng sẽ giúp bơm tiền vào các bang như Pennsylvania và Tây Virginia, những mục tiêu của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Bộ trưởng Ross đã thông báo cho ông Trump về đề nghị của Trung Quốc hôm 4/6 và tiếp tục đàm phán hôm 5/6.

90s: Mỹ lưỡng đầu thọ địch với hai cường quốc phương Đông Trong vài tuần qua, Mỹ cùng lúc lâm vào thế đối đầu với hai cường quốc phương Đông sau khi trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga và trừng phạt thương mại chống Trung Quốc.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trung-quoc-de-nghi-mua-70-ty-usd-hang-hoa-de-my-bo-ap-thue-post848932.html