Trung Quốc để lộ hình ảnh máy bay tàng hình H-20 mới trên Youtube?

Một video quảng bá gần đây của Lực lượng Không quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân (PLAAF) Trung Quốc đã hé lộ cái nhìn thoáng qua về máy bay ném bom tàng hình H-20.

Hình ảnh được cho là máy bay ném bom tàng hình H-20 sắp ra mắt của Trung Quốc phản chiếu từ kính mũ bảo hiểm của phi công.

Hình ảnh được cho là máy bay ném bom tàng hình H-20 sắp ra mắt của Trung Quốc phản chiếu từ kính mũ bảo hiểm của phi công.

Đoạn video nói trên được đăng lên YouTube hồi giữa tuần bởi một tài khoản được YouTube xác định là thuộc Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), kể về câu chuyện của một phi công chiến đấu trẻ người Trung Quốc với khao khát đạt được vinh quang trên bầu trời.

Video có phần lớn là những hình ảnh được dựng trên máy tính, tập trung vào máy bay chiến đấu tàng hình Chengdu J-20, được coi là đối trọng của Trung Quốc với máy bay chiến đấu F-22 Raptor của Mỹ, bên cạnh đó là sự xuất hiện của các máy bay chiến đấu khác của Trung Quốc như J-10.

Đáng chú ý là ở phần cuối video, người xem được hé lộ về một chiếc máy bay tiên tiến bí ẩn đặt dưới một tấm vải. Toàn bộ chiếc máy bay không được lộ diện cụ thể và hình ảnh này cũng là hình giả lập do máy tính tạo ra chứ không phải hình ảnh thực tế của một chiếc H-20 đã hoàn thiện.

Theo Sputnik, khoảnh khắc mũi chiếc máy bay lộ ra khi tấm vải được kéo cho thấy các báo cáo trước đó về việc H-20 sao chép thiết kế "cánh bay" của chiếc B-2 Spirit và máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider của Mỹ dường như là chính xác.

Các chi tiết khác về H-20 chỉ là suy đoán, nhưng các đường nét của máy bay cho thấy hai động cơ, giống như mẫu B-2.

Máy bay ném bom tầm xa duy nhất hiện có của Trung Quốc, Xian H-6, là phiên bản được sửa đổi lại từ chiếc Tu-16 Badger từ những năm 1960 của Liên Xô, chỉ có tầm bay bằng một nửa con số 8.000km của chiếc H-20 sắp ra mắt.

Tuy nhiên, PLA đã tận dụng được đáng kể lợi ích từ H-6 khi tùy chỉnh nó cho nhiều vai trò khác nhau bao gồm tuần tra hàng hải và vận chuyển các trọng tải lớn.

Các tin đồn cũng xoay quanh việc Trung Quốc đang phát triển một máy bay ném bom tàng hình thứ hai tạm gọi là J/H-XX, nhưng thông tin về máy bay này vẫn ít được biết đến.

Trương Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/trung-quoc-de-lo-hinh-anh-may-bay-tang-hinh-h-20-moi-tren-youtube-a502465.html