Trung Quốc đe dọa đóng băng quan hệ với Nhật vì F-35

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lo sợ Nhật Bản sẽ chuyển từ việc phòng thủ thành tác chiến toàn cầu với tham vọng F-35 của Tokyo

Bắc Kinh vừa lên tiếng cảnh báo rằng quyết định của Tokyo nâng cấp khả năng mang theo máy bay F-35 phiên bản hải quân cho tàu sân bay trực thăng Izumo là động thái nguy hiểm. Tân Hoa Xã dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng qua động thái này, Tokuo đang thúc đẩy đất nước lặp lại lịch sử quân sự của mình.

"Bằng việc có chiếc F-35B trên các tàu sân bay, Nhật Bản sẽ gửi đến yêu cầu được trở thành một phần lớn hơn trong chiến lược quân sự toàn cầu của Mỹ. Vai trò này tương đương với việc cho phép Nhật Bản có thể triển khai quân đội của mình tham chiến trên toàn thế giới" - Song Zhongping, một tướng quân đội Trung Quốc cho biết.

Tờ Asia Times cũng đưa tin, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định nếu Nhật Bản quyết tâm xây dựng quân đội sẽ khiến mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo sẽ trở lại thời kỳ đóng băng thêm một lần nữa. Bắc Kinh lo ngại từ việc nâng cấp Izumo, Tokyo sẽ thay đổi mục đích quân sự của mình từ tự vệ trử thành mở rộng tấn công quân sự.

Phiên bản F-35B cho phép máy bay tiêm kích này có thể cất, hạ cánh thẳng đứng trên các mặt tàu sân bay

Chính phủ Nhật Bản vừa đạt thỏa thuận mua 100 chiếc F-35 của Mỹ trong tuần cuối tháng 11/2018. Đáng chú ý, trong hợp đồng này có số lượng lớn máy bay chiến đấu cất cánh thẳng đứng F-35B, là loại khí tài lý tưởng phục vụ cho các hoạt động quân sự biển xa.

Thỏa thuận F-35 mà Nhật Bản vừa đạt được sẽ nâng số máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm dành cho Lực lượng Tự vệ Nhật Bản từ 42 chiếc thành 142 chiếc. Ngoài ra, Tokyo cũng đang trong giai đoạn nâng cấp biên đội F-15 cũ của mình. Một số chiến đấu cơ khác phục vụ hoạt động trinh sát, tác chiến điện tử, vận tải đổ bộ cũng được nâng cấp hoặc mua mới.

Ngoài ra, để đáp ứng được sự vận hành hiệu quả nhất của những chiếc F-35B này, Nhật Bản sẽ phải cải tiến những tàu sân bay trực thăng của mình trước đó và có thể sẽ phải đóng thêm những chiếc tàu tương tự như lớp Izumo trước đó.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya cũng khẳng định trong một cuộc họp báo hôm 28/11 rằng nước này đang hiện đại hóa tàu Izumo lớp 27.000 tấn để có khả năng mang theo máy bay chiến đấu cất cánh thẳng đứng F-35B.

Tàu sân bay trực thăng Izumo sẽ được Nhật Bản nâng cấp để có khả năng mang theo F-35B

"Chúng tôi đã mua những máy bay chiến đấu hiện đại và có khả năng chiến đấu cao. Vì đây là thiết bị có giá trị mà chúng tôi sở hữu, do đó tôi nghĩ rằng sẽ có thể sử dụng chúng trong nhiều mục đích nhất có thể" - Bộ trưởng Iwaya cho biết.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang thúc đẩy việc phát triển mẫu chiến đấu cơ F-3 của riêng mình. F-3 là chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 được nghiên cứu, phát triển trong “Chương trình Nghiệm chứng Kỹ thuật Tiên tiến - X” (ATD-X, tức Advanced Technology Demonstrator - X)” của hãng Mitsubishi.

Nhiều chuyên gia cho rằng, khi bản thỏa thuận mua F-35 được chuyển giao toàn bộ, Nhật Bản sẽ sở hữu sức mạnh không quân hải quân đáng sợ với khoảng 142 chiến đấu cơ F-35, nhiều chiến đấu cơ F-3. Ngoài ra, Nhật cũng sắp đưa vào biên chế chiếc tàu thứ hai ĐH-184 JS Kaga cùng lớp với tàu Izumo.

Mẫu tàu sân bay Izumo của Nhật Bản có khả năng tác chiến hiệu quả hơn hẳn các mẫu tàu sân bay của Trung Quốc sẽ làm cán cân sức mạnh quân sự nghiêng hẳn về phía Tokyo.

Đáng chú ý, việc Nhật Bản mua 100 chiếc F-35 nhận được sự ủng hộ của đồng minh Mỹ. Tổng thống Donald Trump nhiều lần thúc giục Tokyo xúc tiến thỏa thuận với những chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm này với mục đích nhanh chóng ổn định cân bằng thương mại giữa hai quốc gia. Đồng thời Washington cũng không muốn đồng minh của mình quá lép vế trước những động thái chạy đua vũ trang của "quốc gia hùng mạnh" trong khu vực - ám chỉ Trung Quốc.

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/trung-quoc-de-doa-dong-bang-quan-he-voi-nhat-vi-f-35-3370146/