Trung Quốc đẩy mạnh thử nghiệm hàng loạt thuốc chống COVID-19

Trung Quốc đang nỗ lực phòng chống sự lây lan của COVID-19 khi có khoảng 77 thử nghiệm lâm sàng đã được đăng ký tại quốc gia này kể từ ngày 23/1/2020.

Trung Quốc đang nỗ lực đối đầu với dịch COVID-19 khi đưa vào thử nghiệm hàng loạt loại thuốc chống dịch này

Trung Quốc đang nỗ lực đối đầu với dịch COVID-19 khi đưa vào thử nghiệm hàng loạt loại thuốc chống dịch này

Giới chức Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình phê duyệt các cuộc thử nghiệm thuốc chống COVID-19 để bảo đảm bệnh nhân trong nước được tiếp cận nhanh chóng các loại thuốc hiện đại, thậm chí sớm hơn các nước phát triển trong một số trường hợp.

Nội dung thử nghiệm được tiến hành từ thuốc kháng virus remdesivir của Công ty Công nghệ sinh học Gilead Sciences (Mỹ) và thuốc điều trị HIV Kaletra của Công ty AbbVie (Mỹ) đến các loại thảo dược cổ truyền của Trung Quốc. Hãng AbbVie tuyên bố sẽ quyên góp một số lượng thuốc Kaletra với tổng trị giá khoảng 2 triệu USD cho chính phủ Trung Quốc.

Theo nhận định của các chuyên gia đến từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Remdesivir thử nghiệm không thành công nhiều với Ebola, nhưng virus Ebola và COVID-19 khác nhau nên nó có thể thành công hơn với loại virus COVID-19.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chính phủ Trung Quốc nới lỏng một số quy định để rút ngắn thời gian phát triển thuốc trị COVID-19. Trước đó, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã thử nghiệm lâm sàng khoảng 30 loại thuốc hiện có, bao gồm cả hỗn hợp thuốc Thái Lan.

Việc tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu, thử nghiệm trong bối cảnh virus COVID-19 đang lây lan nhanh đóng vai trò quan trọng, bởi nó cho phép các nhà khoa học xác định loại thuốc hiệu quả nhất để phòng ngừa và điều trị dịch bệnh này.

Bà Marie-Paule Kieny, đồng Chủ tịch một diễn đàn WHO cho biết, kết quả thử nghiệm lâm sàng thuốc remdesivir và Kaletra tại Trung Quốc sẽ được công bố trong vài tuần tới. Hiện không có loại thuốc nào được chứng minh là hiệu quả trong điều trị dịch virus COVID-19, do đó cần phải có thêm nhiều thử nghiệm trong thời gian tới.

Có thể thấy, cuộc chạy đua tìm thuốc chữa trị dịch cúm COVID-19 đang ngày càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Thống kê từ Trung Quốc đưa ra, vào ngày 13/2, nước này có thêm 14.840 ca nhiễm tại tỉnh Hồ Bắc, khiến tổng số ca nhiễm đạt mốc 48.206 ca do việc thay đổi phương pháp thống kê để đẩy nhanh việc điều trị cho bệnh nhân, kể cả những trường hợp nghi nhiễm.

Số người thiệt mạng do COVID-19 tại tỉnh này tăng thêm 242 người, lên tổng cộng 1.310 người. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là những con số kỷ lục được ghi nhận trong một ngày.

Cẩm Anh

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/trung-quoc-day-manh-thu-nghiem-hang-loat-thuoc-chong-covid-19-166687.html