Trung Quốc đầu tư trăm tỷ USD ở Tây Tạng, tăng cường an ninh biên giới gần Ấn Độ

Trung Quốc dự định đầu tư hơn 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (146 tỷ USD) để xây dựng tuyến đường sắt nối từ Tứ Xuyên tới Tây Tạng.

Trung Quốc đang lên kế hoạch đầu tư hơn 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (146 tỷ USD) để tăng tốc xây dựng cơ sở hạ tầng ở Tây Tạng, bao gồm tuyến đường sắt nối từ Tứ Xuyên tới Tây Tạng.

Nguồn tin của Reuters không nói rõ khoản đầu tư trong thời gian bao lâu. Tuy nhiên, mục tiêu là để tăng cường an ninh biên giới khu vực dãy Himalaya, nơi Trung Quốc và Ấn Độ liên tục có va chạm, đẩy quan hệ hai nước căng thẳng trong thời gian gần đây.

Quốc kỳ Trung Quốc được kéo lên trong buổi lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Cung điện Potala, Lhasa, Tây Tạng, Trung Quốc, ngày 1/7/2017. (Ảnh: Reuters)

Quốc kỳ Trung Quốc được kéo lên trong buổi lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Cung điện Potala, Lhasa, Tây Tạng, Trung Quốc, ngày 1/7/2017. (Ảnh: Reuters)

Việc đầu tư này đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc đến tại cuộc họp cấp cao của Đảng Cộng Sản Trung Quốc hồi tuần trước.

Đồng thời, Bắc Kinh cũng muốn thúc đẩy xây dựng tuyến đường sắt Tây Tạng - Nepal nối Kathmandu với Shigatse, thành phố lớn thứ hai ở Tây Tạng, nằm trong số các thỏa thuận song phương được ký kết vào năm 2018 giữa hai nước.

Nepal là vùng đệm giữa Trung Quốc và Ấn Độ, được New Delhi coi là đồng minh. Trung Quốc tạo ảnh hưởng tới Nepal bằng cách rót viện trợ và đầu tư cơ sở hạ tầng quốc gia thuộc nghèo nhất thế giới này.

Trần Trang (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/trung-quoc-dau-tu-tram-ty-usd-o-tay-tang-tang-cuong-an-ninh-bien-gioi-gan-an-do-ar568006.html