Trung Quốc đầu tư hơn 5 tỷ USD trong vòng 7 tháng vào Campuchia

Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2018, đầu tư của Trung Quốc vào Campuchia ước tính hơn 5 tỷ USD.

Ngày 18/8, Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong cắt băng khánh thành Tháp Morgan, trên Đảo Koh Pich, thuộc thủ đô Phmon Penh. Đây là công trình xây dựng bằng vốn đầu tư của Trung Quốc.

Lễ khánh thành Tháp Morgan.

Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong phát biểu tại buổi lễ.

Hình ảnh các quan khách tham gia lễ khánh thành.

Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2018, đầu tư của Trung Quốc vào Campuchia ước tính hơn 5 tỷ USD.

Trong 5 năm từ 2013-2018, Trung Quốc đã đầu tư xấp xỉ 21 tỷ USD vào Campuchia, trong đó, có khoản đầu tư lớn để xây dựng các tuyến đường dài gần 3.000km và 7 cây cầu trên toàn đất nước Campuchia.

Tháp Morgan cao 46 tầng, được gắn 5 sao với khoản đầu tư 160 triệu USD của Trung Quốc.

Tháp Morgan xây dựng hoàn tất năm 2018.

Lễ cắt băng khánh thành Tháp Morgan diễn ra vào dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Campuchia./.

Hoàng Lê/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-dau-tu-hon-5-ty-usd-trong-vong-7-thang-vao-campuchia-802169.vov