Trung Quốc đầu tư gần 328 tỷ USD vào hạ tầng giao thông

Tổng đầu tư tài sản cố định của Trung Quốc vào hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông trong giai đoạn từ tháng 1-9/2018 đã đạt 2.280 tỷ nhân dân tệ (327,77 tỷ USD), tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Đường vành đai ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Đường vành đai ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Theo số liệu thống kê do Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc mới công bố ngày 26/10, tổng đầu tư tài sản cố định của nước này vào hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông trong giai đoạn từ tháng 1-9/2018 đã đạt 2.280 tỷ nhân dân tệ (327,77 tỷ USD), tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Hiện tại, Trung Quốc đang tăng cường đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng để thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế trong nước. Giá trị của các dự án đầu tư tài sản cố định được phê duyệt tại Trung Quốc trong quý 3/2018 đã đạt 437,4 tỷ nhân dân tệ, cao hơn 4 lần so với con số của quý 2/2018 - theo tính toán của hãng tin Reuters (Vương quốc Anh).

Cũng theo Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc, đầu tư của Trung Quốc vào các đường cao tốc trong giai đoạn từ tháng 1-9/2018 đã đạt 702,6 tỷ nhân dân tệ, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017, mặc dù phần lớn mức tăng này đã bị bù trừ bởi mức giảm đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng ở khu vực nông thôn.

Trung Quốc đã cam kết tăng công suất vận tải đường sắt để giảm bớt tình trạng ách tắc lưu thông và ô nhiễm. Bộ trên cho biết khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt ở Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1-9/2018 đã tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2017, với khối lượng than chuyên chở bằng đường sắt tăng khoảng 10%.

Tuy vậy, đường sắt vẫn chỉ chiếm 8,1% tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển ở Trung Quốc, tương đương 37,74 tỷ tấn trong giai đoạn trên, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2017.

Trung Quốc hồi tháng 7/2018 cho biết sẽ tăng khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt thêm 30% vào năm 2020, và lưu ý rằng các xe tải gây mức độ ô nhiễm tính trên mỗi đơn vị hàng hóa gấp 13 lần so với các tàu hỏa.

Trong một diễn biến khác, đồng nhân dân tệ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 22 tháng qua so với USD trong ngày 26/10, khi mức tỷ giá ấn định thấp hơn dự kiến của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC, ngân hàng trung ương), thấp hơn dự kiến đã làm dấy lên nhận định rằng các nhà chức trách nước này sẽ cho phép đồng nhân dân tệ giảm mạnh hơn. Cụ thể, đồng nhân dân tệ có lúc đã giảm xuống còn 6,9647 nhân dân tệ/USD trong ngày 26/10, mức thấp nhất kể ngày 28/12/2016.

Điều này diễn ra sau khi đồng USD tăng giá trong khi đồng euro đi xuống sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) không thuyết phục được các thị trường về việc ngân hàng này sẽ tăng lãi suất trong khi những dự đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách lãi suất tiếp tục hỗ trợ “đồng bạc xanh”. /.

Anh Quân (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-dau-tu-gan-328-ty-usd-vao-ha-tang-giao-thong/532006.vnp