Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành 'đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại'

Đầu tuần này, các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc đã bước vào cuộc họp kín tại Bắc Kinh để vạch ra chương trình nghị sự và chính trị cho đất nước trong 5 năm tới.

Chủ tịch Tập Cận Bình, sẽ cùng với các thành viên của Ủy ban Trung ương, cơ quan ra quyết định hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, xây dựng Kế hoạch 5 năm lần thứ 14, hãng tin CNN cho biết.

Trong một bước đi bất thường, Ủy ban Trung ương cũng sẽ vạch ra "tầm nhìn" cho năm 2035, một kế hoạch dài hạn cho năm mà ông Tập đã đặt ra làm thời hạn cho Trung Quốc "về cơ bản đạt được hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa".

Cuộc họp dự kiến sẽ kéo dài 4 ngày và rất ít thông tin được công bố trước khi kết thúc hội nghị vào thứ Năm.

Trong một bài xã luận của tờ Nhân dân Nhật báo, sự phục hồi đặc biệt của nền kinh tế Trung Quốc sau tác động của đại dịch COVID-19 có thể khiến nhiều nhà quan sát nước ngoài ngạc nhiên, nhưng đó chỉ là một trong số rất nhiều thành tựu mà Trung Quốc đã đạt được trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 (2016-2020).

"5 năm qua đã chứng kiến cách thức mà Ủy ban Trung ương cùng đồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt đã đoàn kết cả nước để đạt được tiến bộ phát triển lịch sử. 5 năm tới sẽ đưa Trung Quốc bước sang một giai đoạn phát triển mới. Đây sẽ là 5 năm đầu tiên của chặng đường mới của đất nước tiến tới xây dựng hoàn toàn đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại."

Phiên họp năm nay diễn ra trong thời kỳ toàn cầu có nhiều bất ổn, khi các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc biến động kinh tế và xã hội.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã hạ dự báo kinh tế toàn cầu năm 2021 xuống 5,2% vào ngày 13/10, trong bối cảnh kỳ vọng về sự phục hồi "kéo dài, không đồng đều" sau đại dịch.

Vào ngày 18 tháng 10, chính quyền Bắc kinh thông báo rằng nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 4,9% trong khoảng thời gian trong quý III năm nay.

Bắc Hiệp

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/trung-quoc-dat-muc-tieu-tro-thanh-dat-nuoc-xa-hoi-chu-nghia-hien-dai-183212.html