Trung Quốc đạt kỷ lục về sản lượng lọc dầu trong tháng 11/2019

Trong tháng 11/2019, sản lượng tiêu thụ dầu thô của Trung Quốc đã tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao thứ hai từ trước đến nay trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu tại quốc gia này đang gia tăng công suất chế biến.

Sản lượng lọc dầu của Trung Quốc đạt 56,08 triệu tấn trong tháng 11, tương đương khoảng 13,65 triệu thùng mỗi ngày (bpd), thấp hơn so với mức kỷ lục 13,75 triệu bpd hồi tháng 9 và tăng so với mức 13,62 triệu bpd vào tháng 10. Trong 11 tháng, sản lượng tiêu thụ dầu thô của Trung Quốc đã tăng 6,7% so với một năm trước đó, lên mức 593,18 triệu tấn, tương đương khoảng 12,96 triệu thùng/ngày. Trong đó, sản lượng dầu thô trong nước trong tháng 11 tăng 0,9% so với một năm trước đó, đạt 15,70 triệu tấn, tương đương khoảng 3,82 triệu thùng/ngày và tính trong 11 tháng đầu năm 2019, sản lượng dầu thô tăng 1,0%, đạt 174,95 triệu tấn.

Trong tháng 11/2019, sản lượng khí tự nhiên cũng đã tăng 8,0% so với cùng kỳ năm trước, đạt 15,1 tỷ mét khối (bcm) do Bắc Kinh đang thúc đẩy các kế hoạch tăng cường nguồn cung trong nước. Tính trong 11 tháng đầu năm 2019, sản lượng khí tăng 9,2% lên 157,5 bcm, một phần nhờ các dự án khí đá phiến ở Tây Nam Trung Quốc. Nhu cầu khí đốt cho cả năm 2019 của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 9% so với năm 2018, ở mức trên 300 bcm, mặc dù mức tiêu thụ trong mùa đông năm nay chỉ bằng một nửa mức tiêu thụ vào năm trước.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/trung-quoc-dat-ky-luc-ve-san-luong-loc-dau-trong-thang-112019-558933.html