Trung Quốc 'đặt chỗ' 36 mã số vùng trồng vải thiều Lục Ngạn

Việc Trung Quốc giảm đến 40% sản lượng vải trồng trong nội địa so với năm 2018, cộng với các doanh nghiệp, địa phương từng bước đáp ứng những yêu cầu mới từ phía thị trường này có thể mở ra nhiều cơ hội cho quả vải thiều Việt Nam.

Trung Quốc mất mùa

Để chủ động cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu vải thiều Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương) đã cung cấp thông tin chi tiết về tình hình thị trường và giá tiêu thụ vải thiều tại Trung Quốc.

Diện tích vải thiều trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP tại Bắc Giang đang ngày càng được mở rộng, hướng tới đạt 100% diện tích.

Diện tích vải thiều trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP tại Bắc Giang đang ngày càng được mở rộng, hướng tới đạt 100% diện tích.

Cụ thể, theo Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, tại Trung Quốc hiện nay đã có vải thiều. Vụ thu hoạch vải tại Trung Quốc thường bắt đầu từ giữa tháng 2 đến cuối tháng 7 hàng năm, sớm và kéo dài hơn so với vụ thu hoạch vải của Việt Nam do điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và giống vải phong phú hơn.

Tại Trung Quốc, vải được trồng nhiều ở các tỉnh ở phía Nam sông Trường Giang như Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Hải Nam. Một số tỉnh khác với sản lượng ít hơn như Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam.

Năm 2018, diện tích trồng vải của Trung Quốc khoảng 542.000ha với sản lượng đạt khoảng 2,3 triệu tấn, mức cao kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, hàng năm Trung Quốc vẫn nhập khẩu quả vải tươi từ các thị trường khác, trong đó phần lớn là từ Việt Nam do nhu cầu tiêu thụ lớn.

Do mùa đông vừa rồi ấm, khô và ít mưa, khả năng ra hoa của cây vải trong vụ mùa năm 2019 tại các địa phương có diện tích trồng và sản lượng lớn đạt tỷ lệ thấp, dẫn đến sản lượng quả vải tại nội địa Trung Quốc giảm (sản lượng vải tại Quảng Đông - địa phương chiếm khoảng 50% tổng sản lượng vải Trung Quốc giảm khoảng 40% so với năm 2018).

Theo số liệu ghi nhận được từ Kho dữ liệu giá cả nông sản, Bộ Thương mại Trung Quốc, gần đây giá vải bán buôn (ví dụ trong ngày 27/5) tại các chợ đầu mối ở Trung Quốc dao động từ 12 - 31 nhân dân tệ/kg (1 nhân dân tệ hiện tương đương 3.380 đồng Việt Nam).

Trước tình hình vải thiều Trung Quốc mất mùa, sản lượng giảm, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi nhận định, với diễn biến giá cả và sản lượng thực tế năm 2019, giá vải bình quân tại thị trường nội địa Trung Quốc năm nay dự kiến sẽ cao hơn năm 2018.

Người dân Bắc Giang thu hoạch vải thiều. Ảnh: Tư liệu

Hiện, diện tích vải thiều trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP ngày càng được mở rộng, hướng tới đạt 100% diện tích. Quả vải thiều của tỉnh Bắc Giang đang được bảo hộ nhãn hiệu tại 8 quốc gia (Trung Quốc, Mỹ, Nhật, Úc, Hàn Quốc, Singapore, Lào, Camphuchia). Mỗi năm, có khoảng gần 50% sản lượng vải thiều của tỉnh được xuất khẩu.

Vải Việt Nam sẵn sàng xuất ngoại

Ông Cao Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết, ngoài 18 mã số vùng trồng do Bộ Nông nghiệp Mỹ cấp tại 7 xã, phía Trung Quốc đã cấp 36 mã vùng trồng vải thiều tại 30 xã, thị trấn, sản lượng trên 80.000 tấn, bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường nước bạn.

Ông Hoàn kiến nghị, ngành chức năng phía Trung Quốc sớm công nhận, cấp mã số cơ sở đóng gói cho thêm 79 doanh nghiệp, hợp tác xã, thương nhân của huyện Lục Ngạn đủ điều kiện đóng gói xuất khẩu quả vải thiều tươi vào thị trường Trung Quốc.

Tại hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức tại Quảng Tây (Trung Quốc) mới đây, ông Thang Thành Vỹ - Hội trưởng Thương hội Hoa quả quốc tế Bằng Tường khẳng định, vụ vải thiều năm nay, cơ quan hải quan Trung Quốc tạm thời cho phía Việt Nam xuất khẩu khi vải thiều có thể đóng vào thùng xốp in tem chìm hoặc dán tem giấy vào thùng hàng; từ sang năm, bắt buộc in tem chìm vào thùng xốp, bao gói.

“Trung Quốc có hơn 1,3 tỷ người, là thị trường có quy mô lớn nhất thế giới. Với vải tươi của tỉnh Bắc Giang, chỉ cần phù hợp điều kiện kiểm dịch của hải quan Trung Quốc và giải quyết tốt hơn vấn đề giữ tươi, các thành viên của Thương hội sẽ hỗ trợ việc thông quan, đưa sâu vào trong nội địa tiêu thụ” - ông Thang Thành Vỹ khẳng định.

Phía Bắc Giang cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để thương nhân, doanh nghiệp Trung Quốc sang tham quan, giám sát, thu mua vải thiều; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người trồng vải chủ động thực hiện nghiêm quy trình sản xuất an toàn thực phẩm; bảo đảm bao gói, tem nhãn truy xuất nguồn gốc...

Khánh Nguyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thi-truong-nong-san/trung-quoc-dat-cho-36-ma-so-vung-trong-vai-thieu-luc-ngan-983924.html