Trung Quốc 'đáp trả' thẳng thừng cáo buộc Mỹ về thử hạt nhân

Trung Quốc luôn giữ thái độ có trách nhiệm [đối với các hiệp ước kiểm soát vũ khí] và thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ và cam kết quốc tế đã đảm nhận, Bộ Ngoại giao nước này cho hay.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng họ đã tiến hành một vụ thử hạt nhân dưới lòng đất ở mức độ thấp, nói rằng những cáo buộc này thậm chí không đáng để bác bỏ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm rằng Trung Quốc đã thực hiện tất cả các cam kết của mình theo các hiệp ước kiểm soát vũ khí quốc tế.

Đây là sai lệch sự thật hoàn toàn, ông nói với các phóng viên ở Bắc Kinh, và cho biết thêm rằng Trung Quốc coi các hiệp ước và cơ chế kiểm soát và không phổ biến vũ khí như các trụ cột quan trọng để bảo vệ hòa bình, an ninh và ổn định toàn cầu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian. Ảnh: Reuters.

Ông nói rằng, Trung Quốc luôn luôn có thái độ trách nhiệm, hoàn thành nghiêm túc các nghĩa vụ quốc tế và cam kết đã đảm nhận.

Ý kiến này được đưa ra sau khi Wall Street trích dẫn một báo cáo từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nói rằng Washington lo ngại về sự gia tăng hoạt động tại bãi thử Lop Nur của Trung Quốc ở vùng Tân Cương phía tây xa xôi. Mỹ cũng lo ngại các cuộc khai quật mở rộng của Trung Quốc ở đây có thể để họ tiến hành nổ hạt nhân.

Nhưng chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh Zhou Chenming cho biết Trung Quốc đã tích lũy đủ dữ liệu về công nghệ hạt nhân mức độ thấp sau khi tiến hành nhiều thử nghiệm như vậy trong những năm 1980 và 1990.

Trung Quốc không cần tiếp tục thử nghiệm hạt nhân, mà thay vào đó sử dụng mô phỏng máy tính, ông nói và cho biết thêm rằng Bắc Kinh đã chuyển trọng tâm nghiên cứu năng lượng hạt nhân sang phát triển công nghệ hạt nhân dân dụng.

Zhao Tong, một chuyên gia của Chương trình Chính sách Hạt nhân Carnegie, tại Trung tâm Chính sách Toàn cầu Carnegie-Tsinghua cho biết, mặc dù đưa ra báo cáo như vậy, Washington không đưa ra cáo buộc chính thức rằng Bắc Kinh đã tiến hành thử hạt nhân bị cấm theo Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT).

Kể từ năm 1996, CTBT đã được 184 quốc gia ký kết nhưng vẫn chưa được ban hành vì tám quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Triều Tiên, Israel và Mỹ vẫn chưa phê chuẩn.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/trung-quoc-dap-tra-thang-thung-cao-buoc-my-ve-thu-hat-nhan-20200416223504244.htm