Trung Quốc đáp trả Mỹ về việc hạn chế cơ quan truyền thông Bắc Kinh

Trung Quốc yêu cầu các nhà báo Mỹ làm việc cho New York Times, Wall Street Journal và Washington Post nộp lại thẻ tác nghiệp trong 2 tuần và những người này sẽ không được làm việc tại Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Tân Hoa xã dẫn một thông báo chính thức cho biết chính quyền Bắc Kinh ngày 18/3 thông báo các bước đi đáp trả các biện pháp hạn chế của chính quyền Washington đối với các cơ quan truyền thông Trung Quốc hoạt động tại Mỹ.

Tuyên bố nêu rõ các biện pháp đáp trả có hiệu lực ngay lập tức.

Cụ thể, Trung Quốc cũng yêu cầu các nhà báo Mỹ làm việc cho các tờ New York Times, Wall Street JournalWashington Post nộp lại thẻ tác nghiệp trong 2 tuần. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ không được phép tiếp tục làm việc tại Trung Quốc.

Chính quyền Trung Quốc yêu cầu các chi nhánh của Voice of America, New York Times, Wall Street Journal, Washington Post và Time kê khai thông tin về nhân viên, tài chính, tài sản cố định và hoạt động tại Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Trung Quốc thông báo sẽ áp đặt các biện pháp đáp trả tương tự việc Mỹ hạn chế nhà báo Trung Quốc liên quan đến các vấn đề như cấp thị thực (visa) đưa tin.

Các động thái trên được đưa ra sau khi chính quyền Mỹ coi các cơ quan truyền thông Trung Quốc hoạt động tại nước này giống như các cơ quan đại diện nước ngoài và hạn chế số lượng nhân viên Trung Quốc làm việc cho những cơ quan này.

Phản ứng về động thái mới trên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cùng ngày 18/3 cho biết ông lấy làm tiếc trước quyết định của Trung Quốc thu hồi thẻ tác nghiệp của các phóng viên Mỹ tại nước này, đồng thời bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ xem xét lại quyết định./.

Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-dap-tra-my-ve-viec-han-che-co-quan-truyen-thong-bac-kinh/629029.vnp