Trung Quốc: Đập thủy điện xả lũ, bội thu 25.000kg cá mè hoa

Trước đó, một số lượng lớn không ít cá mè hoa đã thoát ra theo các cửa xả, gây nên tổn thất không hề nhỏ.

Gần đây, mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc khiến mực nước ở nhiều con sông vượt quá mức cảnh báo và các đập bắt đầu xả lũ.

Vào ngày 12/7, sau khi đập Tân An Giang mở toàn bộ cửa xả xả lũ, hồ Thiên Đảo cũng lần đầu tiên được tiến hành đánh bắt cá và số lượng cá được thu hoạch đã đạt tới con số 25.000 kg.

Theo Đội trưởng đội đánh bắt Diệp Chí Thanh, việc xả lũ đã khiến một số lượng lớn cá thoát ra ngoài, gây nên tổn thất không nhỏ nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

Khi lũ được xả, mực nước trong hồ xuống thấp, tạo điều kiện cho công cuộc giăng lưới đánh cá. Ảnh: People.cn

Khi lũ được xả, mực nước trong hồ xuống thấp, tạo điều kiện cho công cuộc giăng lưới đánh cá. Ảnh: People.cn

Đây là lần đầu tiên một đội đánh cá được triển khai khai thác cá ở hồ Thiên Đảo, sau khi đập thủy điện xả lũ. Ảnh: People.cn

Cá mè hoa được thả nuôi ở hồ Thiên Đảo. Ảnh: People.cn

Cảnh tưởng cá nhảy khỏi mặt nước. Ảnh: People.cn

An An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/trung-quoc-dap-thuy-dien-xa-lu-boi-thu-25000kg-ca-me-hoa-8202016764518877.htm